ClockThứ Ba, 15/09/2015 17:11

Nuôi ong Ý ở Phong Mỹ

TTH - Phong Mỹ là một trong những xã có diện tích cây lâm nghiệp lớn, nhất là diện tích tràm, cây cao su, nên nguồn phấn hoa và mật tự nhiên khá phong phú. Trong khi ở các địa phương khác trong tỉnh chủ yếu nuôi các giống ong nội, người dân Phong Mỹ (Phong Điền) lại lựa chọn giống ong Ý để nhân rộng, phát triển.  
Nghề nuôi ong Ý lấy mật – mô hình mới ở Phong Điền

Ông Đoàn Văn Quốc, Trưởng trạm Khuyến nông – Lâm – Ngư huyện Phong Điền cho biết: “Nuôi ong Ý lấy mật tại xã Phong Mỹ được triển khai từ tháng 5/2014. Chỉ sau 01 năm thực hiện đã thu 5.767 lít mật, bình quân 01 hộ thu được 1.152 lít mật. Thời điểm này dù sản lượng mật và giá cả không cao so với năm trước, nhưng vẫn được người dân xem là hướng phát triển mới”.

“Tháng 5 bắt đầu đưa vào nuôi, đến tháng đàn ong đã cho gia đình tôi 557 lít mật. Tuy lượng mật không nhiều như năm trước, giá cả cũng không được cao, nhưng theo sự vận động, hướng dẫn của tỉnh và huyện, chúng tôi quyết tâm giữ đàn ong Ý bằng được”, ông Nguyễn Ngọc Phong, trú thôn Tân Mỹ nói.
Cùng chung quan điểm với ông Phong, ông Hoàng Tý, trú tại thôn Tân Mỹ cho biết: “Dự án của huyện hỗ trợ cho gia đình tôi 15 đàn ong. Sau đó, tôi tự tách thêm 66 đàn, mua thêm 49 đàn nữa, hiện gia đình có 130 đàn ong. Nuôi ong lấy mật không chỉ là mô hình mới, mà là bước chuyển đổi ngành nghề mới đối với người dân vùng có nhiều đồi núi như Phong Mỹ”. 
Đánh giá về nghề nuôi ong tại Phong Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Cho khẳng định: “Giống ong Ý được đưa vào nuôi quy mô hộ gia đình tại xã Phong Mỹ phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế sẵn có ở địa bàn xã. Giống ong Ý có sức chống chịu tốt, ít nhiễm bệnh. Nuôi ong Ý lấy mật tại Phong Mỹ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Ở Phong Mỹ, ngoài 5 hộ tham gia từ năm 2014 ở thôn Tân Mỹ, huyện khuyến khích mở rộng thêm 3 hộ ở thôn Đông Thái cùng tham gia, với tổng 100 đàn”.
Trước những khó khăn về sản lượng mật và giá cả như hiện nay, được sự hướng dẫn của Hội Nuôi ong tỉnh, Hội Nông dân huyện, xã và đội ngũ cán bộ nông – lâm – ngư huyện, người nuôi ong ở Phong Mỹ vẫn tiếp tục giữ đàn ong.
Theo lý giải của người nuôi ong, việc giữ lại đàn ong Ý phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Được biết, giống ong Ý được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ghép nuôi trong toàn quốc. Ở Thừa Thiên Huế, ong Ý dần được người nuôi lựa chọn thay thế giống ong nội, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo sức cạnh tranh.
Bài, ảnh: Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

TIN MỚI

Return to top