ClockThứ Sáu, 21/01/2022 16:22

Ông Bùi Văn Thanh được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

TTH.VN - Chiều 21/1, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh đối với ông Bùi Văn Thanh, sinh năm 1967, Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hành chính, TAND tỉnh TAND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án TAND tỉnhCông bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Chánh án TAND tối cao (phải) trao Quyết định bổ chiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh cho ông Bùi Văn Thanh

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao, thừa ủy quyền của Chánh án TAND tối cao, công bố, trao Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Thanh giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/1/2022. Ông Trí Tuệ Chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ tân Phó Chánh án TAND tỉnh trên cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo TAND tỉnh đoàn kết thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chiều cùng ngày, TAND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Năm qua, TAND hai cấp tỉnh thụ lý 3.779 vụ, việc các loại, đã giải quyết 3.203 vụ, việc, đạt tỷ lệ 84,8%.

Chất lượng xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chất lượng xét xử các vụ, việc dân sự (bao gồm án tranh chấp dân sự, án hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) đảm bảo chính sách, pháp luật, hòa giải thành đạt tỷ lệ cao. Tổng số các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính hòa giải thành, đối thoại thành là 1.625 đạt tỷ lệ 73,9%.

Hội nghị triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nhấn mạnh: Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử để nâng cao chất lượng xét xử các loại án.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (HGĐTTTA), tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp đã chú trọng xây dựng, lựa chọn, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (HGV) là những thẩm phán, thư ký có kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện của đương sự, nên hiệu quả mang lại khá cao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

TIN MỚI

Return to top