Thế giới

Ông Kim Jin Pyo thăm Việt Nam: Tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy mục tiêu chung

ClockChủ Nhật, 15/01/2023 07:50
Giáo sư Hàn Quốc đánh giá cốt lõi trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc hiện tại chính là ASEAN, và cốt lõi của ASEAN là Việt Nam.

Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn QuốcQuy mô thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-18/1.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2022 và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 vừa qua.

Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc phỏng vấn Giáo sư, Tiến sỹ chính trị học Choe Won-gi, Trưởng ban Nghiên cứu chính sách ASEAN-Ấn Độ thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc, về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Theo Giáo sư Choi Won-gi, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy những mục tiêu lãnh đạo hai nước đã thống nhất trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc năm ngoái.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo dự kiến có một loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, thảo luận về quan hệ hợp tác song phương.

Một điểm nhấn của chuyến thăm là Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo sẽ tham dự lễ khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), theo mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Giáo sư Choe Won-gi nhấn mạnh Hàn Quốc đã có những bước tăng trưởng vượt bậc chính là nhờ tập trung phát triển khoa học-công nghệ. KIST đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc.

Chính vì vậy, thời gian hai nước cần tăng cường hợp tác để VKIST có thể đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ của Việt Nam trong tương lai.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương trong thời gian tới, Giáo sư Choi Won-gi nhận định quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam đã vô cùng thành công trong 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, nhất là trên phương diện kinh tế. Bây giờ là lúc để hai nước phát triển quan hệ song phương lên một tầm cao mới, với việc nhanh chóng lấp đầy nội hàm thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Choi Won-gi nêu rõ Hàn Quốc và Việt Nam chia sẻ lợi ích không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh và chiến lược. Hai nước cũng có mối quan hệ văn hóa rất gần gũi. Theo ông, sự hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa hai nước cần được thúc đẩy mạnh mẽ, vững chắc hơn qua giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa.

Theo Giáo sư Choe Won-gi, về kinh tế, hai nước có thể hợp tác thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ công nghiệp ở Việt Nam và đưa hợp tác kinh tế giữa hai nước lên mức gần với một cộng đồng kinh tế ngoài Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng như tạo điều kiện để nguồn nhân lực, vốn và công nghệ có thể tự do lưu thông giữa hai nước, hướng tới mục tiêu lâu dài là thiết lập một cộng đồng kinh tế gắn kết nền kinh tế hai nước.

Ngoài ra, Giáo sư Choe Won-gi cho rằng ngoài lĩnh vực kinh tế, hai nước có thể trở thành đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng...

Đề cập tới chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, Giáo sư Choe Won-gi cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol chính là “Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).”

Ông đánh giá trong các nước ASEAN, Việt Nam là nước đối tác tin cậy và quan trọng nhất của Hàn Quốc; cốt lõi trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc hiện tại chính là ASEAN và cốt lõi của ASEAN là Việt Nam. Giáo sư Choe Won-gi cho biết Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong kết nối, thúc đẩy đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top