ClockThứ Năm, 06/09/2018 10:00

Ông Kim Jong-un tái cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap và Reuters, ngày 6/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc biến bán đảo Triều Tiên thành khu vực không còn vũ khí hạt nhân.

Mỹ - Triều tiếp tục đàm phán vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều TiênMỹ và Hàn Quốc thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều TiênTổng thống Mỹ tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa

Ông Chung Eui Yong (trái, phía trước), cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc, trao bức thư của Tổng thống Moon Jae-in cho Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải, phía trước) tại Bình Nhưỡng ngày 5/9/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

 

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong cuộc gặp mới đây với đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc. Phái đoàn này có chuyến thăm một ngày duy nhất tới Bình Nhưỡng trong ngày 5/9 để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, dự kiến diễn ra trong năm nay.

Trong cuộc gặp trên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, hai miền Triều Tiên cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, hai miền cần thúc đẩy mối quan hệ song phương, vốn gần đạt tới trạng thái hòa bình và hòa giải.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàn Quốc để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Ngày 7/5, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song nhấn mạnh bất kỳ cuộc hội đàm nào chỉ nên được thực hiện khi chúng mang lại kết quả rõ ràng trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên hay hoạt động trao đổi qua biên giới.

Hàn Quốc để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Return to top