ClockThứ Năm, 13/10/2022 15:00

Ông Lê Ngọc Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII

TTH.VN - Ngày 13/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Đại hội có các ông: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, đại diện lãnh đạo Trung ương hội, Quân khu 4 và các sở, ngành của tỉnh cùng gần 250 đại biểu.

Xây dựng tổ chức Hội mạnh về mọi mặtPhát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bức trướng cho Hội CCB tỉnh

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều mô hình do CCB làm chủ như: CCB giúp nhau giảm nghèo, đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp; tổ tự quản về trật tự trị an, an toàn giao thông, vì một môi trường thân thiện. Nhiều hoạt động như hiến kế, hiến công, giải tỏa mặt bằng, hiến đất, hiến cây, xây dựng nông thôn mới, tham gia các tổ hòa giải, giúp đỡ, cảm hóa công dân lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng... đã mang lại hiệu quả kinh tế xã - hội rất lớn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống trở thành nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động của các cấp Hội. Năm năm qua, toàn tỉnh đã mở hơn 800 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao công nghệ với hơn 13.000 hội viên tham gia. Hiện có hơn 1.000 hộ đầu tư trồng rừng; 283 cơ sở kinh doanh tổng hợp, du lịch, thủ công mỹ nghệ, sản xuất chế biến nông sản; 257 trang trại, gia trại thu hút, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định. Duy trì 236 tổ vay vốn ủy thác với số dư trên 326 tỷ đồng cho 8.055 hộ vay. Ngoài ra, CCB vay ở các ngân hàng và đoàn thể khác là 58,32 tỷ đồng, với 2.202 hộ vay.

Về hoạt động tình nghĩa, quỹ Hội hiện có 7,35 tỷ đồng, bình quân 336.000 đồng/hội viên, đã góp phần giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội đã huy động xây mới 38 nhà, sửa chữa 68 nhà cho CCB trị giá gần 3 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2022 - 2027, với mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng các cấp trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Hội CCB đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa và quà cho Bà Mẹ VNAH và Anh hùng Lực lượng vũ trang  

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Trường Lưu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, các cấp Hội trong toàn tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa 16, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị khóa 12 và định hướng của Trung ương Hội CCB Việt Nam để cụ thể hóa thành các nội dung, hành động, phù hợp với các phong trào, hoạt động của Hội CCB tỉnh; tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác Hội để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VII gồm 19 đồng chí, bầu Ban thường vụ gồm 5 ủy viên, Ông Lê Ngọc Thanh- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VI, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII. Hội nghị cũng đã bầu 2 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 4 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết. Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên để bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng các hình thức sinh động, phong phú...

Tại Đại hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hội, UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể.  

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Return to top