ClockThứ Bảy, 20/05/2017 14:18

Ông Rouhani dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Iran

TTH.VN - Ứng cử viên Hassan Rouhani đang dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Iran, sau khi giành được 14,6 triệu phiếu bầu, Ủy ban Bầu cử thuộc Bộ Nội vụ Iran ngày 20/5 cho hay.

Tổng thống Iran tranh cử nhiệm kỳ 2 bất chấp nhiều khó khănBầu cử Tổng thống Iran: Hơn 40 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu

Đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đối thủ của ông Rouhani là ông Ebrahim Raisi, người thuộc phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn, ước tính giành được 10,1 triệu phiếu bầu, tiếp đến là ông Mostafa Mirsalim với 297.276 phiếu bầu và ông Mostafa Hashem Taba với 139.131 phiếu bầu.

Kết quả trên được đưa ra sau khi tổng cộng 25,9 triệu phiếu bầu được kiểm đếm.

Theo quy định, nếu trong cuộc đua vòng 1, không ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu, Tehran sẽ phải tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 2, giữa 2 ứng cử viên giành được số phiếu cao nhất.

Dự kiến, vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Iran sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tới.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nước ngoài OPEC+ sẽ dẫn đầu tăng trưởng sản lượng dầu năm 2024

Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tăng trưởng sản lượng dầu và chất lỏng toàn cầu trong thời gian tới chủ yếu sẽ được thúc đẩy bởi các nước ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), dẫn đầu là Mỹ, Guyana, Canada và Brazil, bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+.

Các nước ngoài OPEC+ sẽ dẫn đầu tăng trưởng sản lượng dầu năm 2024
Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Hôm nay, ngày 23/1, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đức đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Return to top