Thể thao

Ông trẻ & chiếc ghế nóng

ClockThứ Hai, 19/03/2018 17:57
TTH.VN - Được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam trong khoảng mười năm trở lại đây nhưng Tài Em chưa có một ngày cầm sa bàn ở các đội bóng hạng Nhất cũng như V. League. Cả bộ sậu cùng làm việc với Tài Em tại Sài Gòn FC cũng vậy, toàn là những ông trẻ, trong đó có trợ lý Ngọc Duy mới 32 tuổi.

V.League 2018 vừa mới khởi tranh tuần rồi trình làng một loạt ông trẻ trên chiếc ghế nóng. Bên cạnh Tài Em trẻ nhất còn có Minh Phương (38 tuổi), cùng thời với Tài Em được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội SHB Đà Nẵng; Đinh Hồng Vinh (44 tuổi) làm HLV đội bóng Xổ số kiến thiết Cần Thơ; Trần Minh Chiến (44 tuổi) làm HLV Becamex Bình Dương. Các HLV ngoại mới bổ nhiệm, như Marian Mihail tại FLC Thanh Hóa hay Toshiya Miura ở CLB thành phố Hồ Chí Minh cũng là những ông trẻ.

HLV Toshiya Miura trong lễ ra mắt CLB TP.HCM. Ảnh VOV

Có nhiều lý do khiến các đội bóng thực hiện những thay đổi vị trí chiếc ghế nóng. Chỉ có trường hợp của SHB Đà Nẵng là sự rút lui của HLV Lê Huỳnh Đức. Còn với FLC Thanh Hóa là sự khát khao ngôi vua, với Xổ số kiến thiết Cần Thơ là muốn thay đổi lối chơi để lôi kéo khán giả đến sân, Becamex Bình Dương đang trẻ hóa đội hình, hay CLB thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Đó là lý do khiến nhiều đội bóng tìm đến các ông trẻ tài danh để mời họ ngồi vào những “chiếc ghế nóng”. Ví như, Toshiya Miura ở CLB thành phố Hồ Chí Minh là cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Chính thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á đã tạo nên áp lực khiến các đội bóng mạnh dạn đưa các cầu thủ trẻ vào đội hình thi đấu chính thức. Điều này không chỉ diễn ra ở các đội bóng như CLB Hoàng Anh Gia Lai hay CLB Hà Nội đang sở hữu những tên tuổi đã thành danh, như Xuân Trường, Công Phượng hay Quang Hải mà còn có thể tìm thấy ở nhiều đội bóng khác. Người được ngồi trên các chiếc ghế nóng cũng được thay đổi theo hướng trẻ hơn và có sự gắn bó với lớp trẻ. Ví như, Becamex Bình Dương chọn ông trẻ Trần Minh Chiến vốn nổi tiếng mát tay trong công tác đào tạo trẻ. HLV Đinh Hồng Vinh được đội bóng Tây Đô mời gọi là người từng giúp U13 và U15 Hoàng Anh Gia Lai vô địch quốc gia.

HLV Trần Minh Chiến. Ảnh: SGGP Thể thao

Tại lượt đấu đầu tiên của V. League 2018, các nhà cầm quân trẻ đã có màn chào hỏi khá ấn tượng. HLV Trần Minh Chiến cùng Becamex Bình Dương chia điểm với đội bóng phố núi vốn nhiều tham vọng trên sân Pleiku. HLV Đinh Hồng Vinh cùng Xổ số kiến thiết Cần Thơ giành lại 1 điểm tại “chảo lửa” Thiên Trường. Còn Phan Văn Tài Em cũng kịp cùng CLB Sài Gòn “cưa điểm” với Quảng Nam tại Tam Kỳ. Duy chỉ có mỗi Minh Phương là chưa cười được khi không thể vượt qua đàn anh Phan Thanh Hùng trong trận Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (1 - 0). Tiếc cho Minh Phương, cuối trận SHB Đà Nẵng được hưởng 1 quả phạt đền nhưng cầu thủ được kỳ vọng nhất là Đỗ Merlo đã dứt điểm ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội giành lại 1 điểm.

Cùng với hiệu ứng từ thành công của đội tuyển U23 Quốc gia, chính sự hiện diện của những ông trẻ trên các chiếc ghế nóng được xem là nhân tố tạo nên sự hấp dẫn cho V. League. Có thể thấy rõ điều đó trên các sân cỏ trong các trận cầu khai mạc V. League 2018. Sân Hàng Đẫy vốn lưa thưa khán giả, là nỗi buồn của bầu Hiển thì bây giờ gần như các khán đài đã được lấp kín. Sân Thiên Trường cũng đã mở hội với hơn 2 vạn khán giả có mặt tại đây, điều mà rất lâu rồi thánh địa của bóng đá thành Nam mới có được, vào ngày CLB Nam Định trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Còn những ngày hội bóng đá khác nữa ở sân Pleiku, Cẩm Phả, Tam Kỳ...

Ít kinh nghiệm nhưng chính sự quyết đoán, táo bạo và khả năng bắt nhịp với chiến thuật, kiến thức bóng đá hiện đại vốn luôn thay đổi đã khiến cho các đội bóng sớm đặt niềm tin vào huấn luyện trẻ. Và đây cùng là lúc để những tài danh một thời của bóng đá Việt như Minh Phương, Tài Em… chứng tỏ mình trên chiếc ghế nóng, vốn nghiệt ngã và đầy những thách thức.

Đan Duy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

V.League 2018 & hiệu ứng từ U23

Hơn một tháng sau khi U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân tại Vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2018, V. League 2018 sẽ khai màn.

V League 2018  hiệu ứng từ U23
Return to top