ClockThứ Ba, 26/02/2019 10:52

Ông Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp riêng, ăn tối tại Việt Nam vào ngày mai

Phát ngôn viên Nhà Trắng đã tiết lộ với các phóng viên về thời điểm diễn ra cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam vào ngày mai.

Thủ tướng: Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-TriềuViệt Nam nâng an ninh tối đa nhưng vẫn “mềm mại” trước thềm Mỹ-TriềuViệt Nam thúc đẩy hòa bình tại thượng đỉnh Mỹ - TriềuViệt Nam - điểm đến hòa bìnhViệt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần haiDư luận Mỹ kỳ vọng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 tại Việt Nam

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong un gặp nhau tại Singapore năm 2018. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một rằng, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tối thứ 4 (27/2) tại Việt Nam. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ ăn tối cùng nhau và cùng các cố vấn.

Theo Reuters, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tới Việt Nam vào cuối ngày hôm nay 26/2. Trước đó, hãng tin AFP cho biết ông Trump đã lên chuyên cơ Không Lực Một ở căn cứ không quân Andrews lúc 12h34 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến đi tới Việt Nam. 

Cũng theo Reuters, vào sáng mai 27/2, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Việt Nam trước khi bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các cuộc họp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 28/2.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng, rất có thể ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ nhất trí họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Hà Nội, đặc biệt nếu hai bên đạt được tiến triển đáng kể về thỏa thuận giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trước khi rời Nhà Trắng để khởi hành đến Việt Nam, Tổng thống Trump đã bày tỏ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng rằng Triều Tiên sẽ trở thành cường quốc kinh tế nếu chấp thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top