ClockThứ Năm, 15/08/2019 14:58

Ông Trương Công Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

TTH.VN - Tại hội thảo “Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước” do Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu ngày 15/8, Thừa Thiên Huế có 1 cá nhân, 1 tập thể được tuyên dương...

Điều hướng xử lý lãng phí thực phẩmĐổi mới hình thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu thanh niên hiện nayDâng hoa báo công lên Bác trước thềm Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh

 Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế nhận cờ thi đua của BTC Giải thưởng

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trương Công Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế vì ứng dụng thành công công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là lần thứ 3 (2009, 2015, 2019), ông Trương Công Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp trong KHCN. Cũng tại hội thảo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Cờ thi đua của Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Tin, ảnh: Doãn Quan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đô

Chiều 28/3 tại Trường đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Chi hội Mỹ Thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế phối hợp Trường Đại học Nghệ thuật tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật trẻ lần thứ VII - Huế 2024.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đô
Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực về nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật

Sáng 16/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp Hội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển (17/9/1993 - 17/9/2023). Đến dự lễ kỷ niệm có PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện các đồng chí trong BTVTU; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo Liên hiệp Hội qua các thời kỳ, Chủ tịch các hội thành viên...

Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực về nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật

TIN MỚI

Return to top