Thế giới

Pakistan: Lũ quét khiến 28 người thiệt mạng

ClockThứ Bảy, 25/07/2015 08:56
TTH.VN - Theo trang tin CNA ngày 25/7, lũ quét khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và với nhiều trận mưa lớn hơn dự kiến ​​trong những ngày tới sẽ làm ảnh hưởng hàng trăm ngàn người khác ở Pakistan, các cơ quan viện trợ cho biết.

Tại Chitral ở phía tây bắc, đường giao thông, cầu cống, hoa màu bị hư hỏng nặng, và hơn 250 ngàn người người bị ảnh hưởng, văn phòng nhân đạo của EU cho biết. Tỉnh nghèo nhất của Pakistan là Baluchistan ở phía tây nam, cũng bị ảnh hưởng nặng nề.


Lũ lụt nghiêm trọng làm nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng ở Pakistan. Ảnh: Arabnews

"Một số thôn bản đã bị cô lập với các khu vực còn lại của huyện", Shah Fahad Ali Khan, 27 tuổi, một giảng viên đại học sống ở Zargrandeh, một ngôi làng của Chitral nói, và cho biết thêm rằng, người dân ở vùng ngập lũ đã được chuyển đến nơi an toàn hơn.

Mưa lớn dự kiến ​​vào cuối tuần qua, và có thể gây ra nhiều trận lũ lụt cũng như có khả năng gây ra sạt lở đất ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, trong đó bao gồm Chitral, đơn vị khí tượng Pakistan cho biết hồi đầu tuần này.

Theo một tuyên bố của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Pakistan, những cơn mưa lớn bắt đầu từ 15/7, và sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần tới trên cả nước, gây lũ lụt ở một số đô thị ở Lahore, Islamabad và Rawalpindi.

Lũ lụt gây chết người là điều khá phổ biến trong mùa mưa ở Pakistan, trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Tháng 9 năm ngoái, hàng chục người ở Punjab và Kashmir thiệt mạng khi lũ quét làm sập những ngôi nhà mà các nạn nhân cư trú.

Năm 2010, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này giết chết hơn 2.000 người và gây ảnh hưởng đến 20 triệu người khác ở Pakistan, với thiệt hại về cơ sở hạ tầng lên tới hàng tỷ USD, nhiều vùng đất trồng cây rộng lớn cũng bị phá hủy khi 1/5 đất nước chìm trong nước lũ.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vừa công bố một gói viện trợ trị giá 5 triệu USD của Mỹ dành cho Chitral, và đến thăm các trại cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Punjab vào hôm qua (24/7), các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

 

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top