Thế giới

Pakistan tiếp nhận người tị nạn nhiều thứ 2 thế giới

ClockThứ Tư, 17/06/2015 18:04
TTH.VN - Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Pakistan đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu người tị nạn, con số lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi cư trú của 1,59 triệu người tị nạn Syria.

Trong một sự kiện được tổ chức nhân ngày Tị nạn Thế giới, ông Shah Ahmed Saeed, tổng lãnh sự Afghanistan nói rằng, "tình hình rất đáng báo động khi nhìn thấy sự gia tăng của bạo lực và sự xuất hiện của các cuộc xung đột mới buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa của mình và cuối cùng phải trở thành người tị nạn ở các nước khác. Đây là một thảm họa quốc tế cần có sự chú ý của toàn cầu".

Ông Saeed cũng tuyên bố rằng, các cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria đã sản sinh ra số người tị nạn cao nhất, trong khi những người tị nạn Afghanistan ở phía tây nam châu Á vẫn là những người tị nạn lâu nhất thế giới, với 95% số dân này vẫn ở Pakistan và Iran. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Afghanistan chính là khuyến khích, giúp đỡ và hỗ trợ cho việc hồi hương người tị nạn và giúp họ trở lại cuộc sống bình thường, cả về mặt kinh tế và xã hội, ông Saeed cho biết thêm.

Pakistan tiếp nhận trên 1,5 triệu người tị nạn - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao của Afghanistan này thừa nhận rằng, Afghanistan không thể một mình gánh vác nhiệm vụ này. "Chúng tôi đã yêu cầu các nhà tài trợ hướng sự chú ý đến việc hỗ trợ người tị nạn trong việc tái hòa nhập; chúng ta phải đảm bảo cho họ chỗ ở, việc làm, nguồn nước sạch và một môi trường hòa bình, an toàn để sống."

Phần lớn người tị nạn Afghanistan vẫn tập trung ở Pakistan và Iran, nhưng một số người đã chuyển về nước trong thập kỷ qua nhờ việc thành lập một chính phủ lâm thời ở Afghanistan.

Tổng lãnh sự Saeed cho biết, chính phủ Afghanistan đã làm việc với chính phủ Pakistan để tiến hành hồi hương cho những người tị nạn. "Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Pakistan cho đến khi tất cả những người tị nạn trở về Afghanistan," ông nói.

Bảo Nghi (lược dịch từ Asianewsnet)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Return to top