Thế giới

Pakistan yêu cầu tổ chức “Save the Children” rời khỏi đất nước

ClockThứ Sáu, 12/06/2015 17:24
TTH.VN - Chính phủ Pakistan hôm nay (12/6) vừa ra lệnh yêu cầu tổ chức viện trợ quốc tế cho trẻ em “Save the Children” phải rời khỏi đất nước, với cáo buộc cho rằng tổ chức phi chính phủ (NGO) này đã tham gia vào “các hoạt động chống Pakistan”.

Theo tin từ Geo News, kênh tin tức lớn nhất của Pakistan sáng nay, Bộ Nội vụ Pakistan trong một tuyên bố đã cho rằng, tổ chức NGO quốc tế này có liên quan đến “các hoạt động chống Pakistan”. Cảnh sát đã phong tỏa văn phòng của tổ chức này ở thủ đô Islamabad và yêu cầu các nhân viên nước ngoài phải rời khỏi Pakistan trong vòng 15 ngày tới.

Một cảnh sát đứng canh bên ngoài văn phòng đã bị phong toả của tổ chức từ thiện quốc tế “Save the Children” ở Pakistan - Ảnh: dawn.

Đây không phải lần đầu tiên tổ chức phi chính phủ “Save the Children” bị yêu cầu rời khỏi Pakistan. Hồi năm 2012, các nhân viên người nước ngoài của tổ chức từ thiện này đã bị buộc phải rời khỏi đất nước sau khi một báo cáo tình báo cho rằng, “Save the Children” có liên quan tới một chương trình tiêm chủng giả được tung ra để theo dõi trùm khủng bố của Al Qaeda - Osama bin Laden.

Theo báo cáo tình báo của Pakistan, cơ quan viện trợ này đã liên kết với bác sĩ Shakeel Afridi, vị bác sĩ người Pakistan bị cáo buộc thực hiện chương trình tiêm chủng giả để giúp CIA (Mỹ) xác định nơi lẩn trốn của Bin Laden.
 
“Save the Children” đã luôn phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với bác sĩ Afridi hay CIA và “mạnh mẽ phản đối” hành động này.
 
Chính phủ Pakistan không đưa ra bất cứ một thông báo chính thức nào giải thích về quyết định, nhưng một quan chức đã nói với hãng tin AFP: "Hoạt động của “Save the Children” đã được giám sát chặt chẽ trong 6 tháng qua. Họ đã làm điều gì đó chống lại lợi ích của Pakistan."
 
Lên án động thái này, “Save the Children” cho biết đã “nâng mối quan tâm nghiêm trọng này lên mức cao nhất”, và nói thêm rằng tất cả nhân viên của tổ chức đều là công dân Pakistan.
 
Phát biểu này được đưa ra sau khi chính phủ Pakistan tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định dành cho các tổ chức phi chính phủ, và sẽ thu hồi một số giấy phép của họ.
Tố Quyên (lược dịch từ BBC & economictimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top