ClockThứ Ba, 25/06/2019 10:57

Phá đường dây mua bán, tàng trữ ma túy "khủng"

TTH.VN - Sáng 25/6, Công an tỉnh cho biết, đã phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Tổng tang vật thu giữ được hơn 2,1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp, hơn 8,8g ma túy dạng khay, cùng nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng.

Phòng, chống ma túy trong trường họcMa túy len lỏi vào giới trẻLời cảnh tỉnh

Đọc lệnh bắt đối tượng Phi 

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP. Huế khẳng định, trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an TP. Huế nhận định có đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy trên địa bàn TP. Huế. Các đối tượng mua ma túy từ các tỉnh thành khác đưa về TP. Huế bán cho các con nghiện.

Để sớm bắt gọn nhóm đối tượng này, đơn vị nhanh chóng báo cáo đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xác lập chuyên án mang bí số 518T đấu tranh với nhóm đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, từ nhiều nguồn tin, vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 10/6, tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng – Lương Ngọc Quyến, phường Thuận Lộc, TP. Huế, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế đã bất ngờ kiểm tra xe taxi mang biển số 75A – 05…. Lúc này, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh Duy, sinh năm 1990, trú tại 134 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP.Huế đang chở theo đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng, sinh năm 1986, trú tại tổ 10, KV4, phường Hương Sơ, TP.Huế.

Khám xét trên người của Phượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 0,8g ketamin. Ngoài ra, hai đối tượng đã vứt ra ngoài xe hơn 1,5g  ma túy và 1 gói nilong bên trong có 10 viên ma túy. Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phượng tại tổ 10, khu vực 4, phường Hương Sơ, TP Huế, lực lượng Công an thu giữ 1,2 Kg ma túy dạng đá, 2122 viên ma túy đá, 13 cây đao kiếm các loại.

Xét thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP. Huế tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Thượng tá Lê Chí Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết: Từ quá trình điều tra vụ án và những chứng cứ thu thập được, chúng tôi nhận thấy đây là đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Huế. Các đối tượng trong đường dây này sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Ban chuyên án xác định, ngoài đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng, còn một đối tượng khác là Lâm Đại Phi, sinh năm 1986, là chồng của thị vẫn đang lẩn trốn. Đây chính là đối tượng cầm đầu chủ chốt trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định, trong thời gian đối tượng Kim Phượng bị bắt, Lâm Đại Phi đang ở TP. Hồ Chí Minh để mua ma túy ra Huế tiêu thụ. Kế hoạch “giăng lưới” bắt “cá lớn” nhanh chóng vạch lên. Đến tối ngày 18/6, khi Lâm Đại Phi đang “ung dung” tại một quán bar ở đường Hùng Vương để vui chơi thì bị các trinh sát đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bằng những chứng cứ, tài liệu thu thập được, sau một thời gian đấu trí quyết liệt, đến 4h sáng ngày hôm sau, đối tượng Lâm Đại Phi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm Đại Phi tại tổ 10 khu vực 4 phường Hương Sơ, TP. Huế lực lượng Công an tiếp tục thu giữ hơn 867,8g ma túy tổng hợp dạng đá, 38 viên ma túy, 1 roi điện và nhiều tang vật có liên quan. Tổng tang vật thu giữ được tại nhà của vợ chồng Phi – Phượng là hơn 2,1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp, 8,8364g ma túy dạng khay.

Số ma túy mà các đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép 

Được biết, thời gian qua, Phi tìm nguồn ma túy từ ngoại tỉnh đưa về Huế để bán cho các con nghiện kiếm lời. Tại nhà riêng ở tổ 10, khu vực 4 phường Hương Sơ, TP. Huế, Phi thiết kế 1 phòng để dùng cho việc sử dụng ma túy. Trong phòng, Phi bố trí nhiều camera có thể quan sát tất cả các khu vực xung quanh.

Trong phòng kín, Phi còn bố trí một ô cửa nhỏ, qua quan sát camera có thể nhìn thấy người bên ngoài, khi có khách đến mua ma túy sẽ giao dịch qua ô cửa này. Lâm Đại Phi chỉ bán ma túy cho những đối tượng nghiện quen biết. Để tiện cho việc cung cấp ma túy cho các con nghiện khi vắng nhà, Phi thuê đối tượng Phạm Văn Phương, sinh năm 1996, trú tại 245/4 đường Phan Bội Châu về sống tại nhà để bán ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng, Lâm Đại Phi, Phạm Văn Phương, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Bài, ảnh: Phong Hồng  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Hai vợ chồng trẻ “làm ăn lớn” lĩnh án 40 năm tù

Chiều 12/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất mua túy” đối với hai bị cáo Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (cùng SN 2000, là vợ chồng, cùng trú tại phường Thuận Hòa, TP. Huế).

Hai vợ chồng trẻ “làm ăn lớn” lĩnh án 40 năm tù
Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh: Hợp lý, hợp cả lòng dân

Việc Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn công khai số điện thoại cá nhân đường dây nóng của mình một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đó là chủ trương hợp lý, hợp lòng dân, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh Hợp lý, hợp cả lòng dân
Return to top