Thế giới

Phà Hồng Kông gặp nạn, ít nhất 100 người bị thương

ClockThứ Hai, 26/10/2015 07:51
TTH.VN - Ít nhất 100 người bị thương vào cuối ngày hôm qua (25/10) khi một chiếc phà cao tốc đi từ Hồng Kông đến Macau va phải một vật thể “không xác định” ở dưới nước, AFP dẫn lời các nhà chức trách cho biết.

Hình ảnh cho thấy những người bị thương được đưa bằng cáng lên bờ ở khu trung tâm tài chính Hồng Kông, có người phải đeo mặt nạ dưỡng khí trong lúc chờ đợi xe cứu thương.


Một hành khách trên phà bị thương được hộ tống bởi lực lượng cứu hộ sau khi được đưa vào đất liền ở Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Một quan chức cho biết, các nạn nhân được điều trị tại 5 bệnh viện khác nhau ở Hồng Kông, mức độ chấn thương chưa được tiết lộ chi tiết. Theo nhóm phương tiện truyền thông địa phương RTHK, có 6 người bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 chiều theo giờ Hồng Kông vào ngày hôm qua. Các nhà chức trách nói với Reuters rằng, chiếc phà chở theo 163 hành khách và 11 người trong thủy thủ đoàn đã bị hư máy sau một tai nạn ở ngoài khơi Siu A Chau, gần đảo Lantau.

"Đến nay có khoảng 100 người bị thương", theo tin tức sơ bộ của một phát ngôn viên chính quyền Hồng Kông tiết lộ với AFP.

Nguồn tin từ giới truyền thông địa phương cho hay, một hoạt động cứu hộ quy mô lớn, với sự tham dự của lực lượng cảnh sát biển, Sở cứu hỏa và cả phi cơ cứu thương, đang được thực hiện trước khi chiếc phà được kéo về Hồng Kông.

Một phái viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 20 xe cứu thương đã chờ sẵn gần cầu tàu Governmnet Pier trong khi cảnh sát lấy lời khai của các hành khách.

Trích dẫn trong báo cáo của địa phương, hành khách nói rằng, trên tàu đã xảy ra tình trạng hỗn loạn sau khi bị hư máy, nhiều người bị thương hốt hoảng, quờ quạng trong bóng tối. "Mọi thứ trở nên tối tăm. Rất nhiều người bị thương và bị chảy máu," một người đàn ông được sơ cứu trên đầu kể với tờ Apple Daily.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc phà cao tốc va phải một vật thể "không xác định" ở dưới nước, người điều hành của phà Shun Tak cho biết. Các nhà chức trách sau đó nói rằng, 51 hành khách vẫn đang ở trên phà và nhân viên y tế đang sơ cứu cho những người bị thương.

Sự an toàn của vùng biển của Hồng Kông đã được đặt câu hỏi sau một vụ tai nạn chết người năm 2012, khi một chiếc phà cao tốc đụng phải một chiếc tàu khác ở gần đảo Lamma khiến 39 người thiệt mạng - thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của thành phố này trong hơn 40 năm. Thảm kịch gây sốc cho trung tâm tài chính châu Á, một trong những bến cảng đông đúc nhất trên thế giới, nơi vốn vẫn tự hào khi có tiếng là an toàn.

Tháng 6 năm ngoái, một vụ tai nạn khác xảy ra khiến hơn 50 người bị thương khi một chiếc phà Macau đâm vào một đê biển ngoài khơi vùng đất này.

Tố Quyên (lược dịch từ AFP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top