Thế giới

Phá hủy hơn 98% kho vũ khí hóa học Syria

ClockThứ Năm, 08/10/2015 15:01
TTH.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 8/10 cho biết trong một tuyên bố, quá trình tháo dỡ và phá hủy kho vũ khí hóa học Syria hoàn thành hơn 98%.

"Đại diện cấp cao của LHQ về giải trừ quân bị Kim Won-soo báo cáo rằng, quá trình tháo dỡ, phá hủy các kho vũ khí hóa học của Syria đã được hoàn thành gần như thành công”, Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Roman Oyarzun Marchesi tuyên bố.

Thanh tra vũ khí hóa học của OPCW tại Syria. Ảnh: AP

Ông Kim Won-soo nói thêm rằng, mục tiêu chính hiện nay trong việc giải quyết vấn đề vũ khí hóa học ở Syria là điều tra các vụ tấn công clo bị cáo buộc tại nước này. Một đội đặc nhiệm sẽ được hình thành vào cuối tháng 10 để điều tra về vấn đề đó.

Trong một diễn biến liên quan, "các thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh việc bà Virginia Gamba được bổ nhiệm làm người đứng đầu ủy ban Cơ chế Điều ra Hỗn hợp (JIM)”, ông Roman Oyarzun Marchesi cho biết thêm.

Theo Chủ tịch Hội đồng Bảo an, LHQ sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) để đảm bảo một cuộc điều tra khách quan về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Hồi tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc thành lập ủy ban Cơ chế Điều ra Hỗn hợp (JIM), nhằm xác định các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng loại vũ khí nói trên.

Ủy ban có văn phòng đặt tại The Hague (Hà Lan), được thành lập trong thời hạn một năm và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Nhiệm vụ phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria được công bố sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng khí độc làm hàng trăm người thiệt mạng bên ngoài thủ đô Damascus vào tháng 8/2013. 

Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & Newsunited)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top