ClockThứ Bảy, 28/12/2019 17:07

Phá nhanh nhiều chuyên án, vụ án

TTH.VN - Càng đến gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Huế càng diễn biến phức tạp. Liên tiếp trong thời gian qua, nhiều vụ trộm tài sản tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, quầy tạp hóa, đình làng gây bức xúc trong Nhân dân. Xác định, đây là những vụ việc phức tạp, Công an TP. Huế đã triển khai lực lượng phá án.

Trộm tượng bán lấy tiền chơi gameMới ra tù đã trộm chó cảnhKhởi tố, bắt giam đối tượng liên tục trộm cắp tài sảnCảnh báo trộm cắp tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệpBắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự

Đối tượng Thái cùng tang vật vụ án 

Nhanh chóng vào cuộc

Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng cờ lê, tuốc vít… để cạy, phá khoá các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, quầy tạp hóa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đến khi bị bắt, đối tượng đã chiếm đoạt máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động các loại, cùng nhiều sim, card và tiền mặt... có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Điều đáng nói, hành động cạy khóa cửa rất tinh vi và manh động của đối tượng không chỉ gây bức xúc mà còn gây lo lắng cho người dân.   

Trước vấn nạn này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an TP. Huế và các phường cùng các đối nghiệp vụ nhanh chóng xác lập chuyên án mang bí số 419T để xác minh, làm rõ.

Lần theo từng dấu vết để lại và sau một thời gian bám nắm địa bàn, sàng lọc các đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được nghi phạm nổi lên là Nguyễn Thành Thái (SN 1980), trú tại phường An Đông (TP. Huế).

Khi đã có đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng trinh sát Công an TP. Huế đã âm thầm, bí mật ập vào nhà người yêu của Thái, tại tổ 17, khu vực 5, phường Thuỷ Xuân (TP. Huế) và bắt giữ đối tượng; thu giữ 1 điện thoại di động Iphone5, 3 máy tính xách tay là tang vật của vụ án Thái trộm cắp tại cửa hàng điện thoại 149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh (TP Huế) xảy ra ngày 7/12/2019.

Ngoài ra, lực lượng trinh sát còn thu giữ thêm 39 điện thoại di động các loại và hơn 100 xác điện thoại di động đã bị tháo linh kiện nghi vấn do đối tượng trộm cắp mà có.

Một ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12/2019, Công an TP. Huế nhận được tin báo của người dân, tại đình làng Xuân Hòa, phường Hương Long (TP. Huế) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 10 bức liễn bằng gỗ có giá trị.

Ngay sau đó, Công an TP. Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét làm rõ vụ án. Đến ngày 18/12, Công an TP. Huế đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Tuấn (SN 1988), trú tại xã Phú Mậu (Phú Vang) thu hồi tang vật của vụ án. 

Tại Cơ quan công an, Tuấn khai nhận, còn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác. Với thủ đoạn tương tự, giữa tháng 11/2019, Tuấn đột nhập vào đình làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu trộm 2 bức liễn bằng gỗ quý được treo trong đình làng. 

Công an TP. Huế đã trưng cầu Hội đồng giám định tài sản trong tố tụng hình sự, kết quả 12 bức liễn trên có giá trị 70 triệu đồng và tiến hành khởi tố vụ án.

“Việc lực lượng Công an TP. Huế triệt phá thành công, bắt các đối tượng lợi dụng đêm tối để cạy cửa trộm tài sản và lẻn vào đình làng trộm hiện vật quý làm chúng tôi rất phấn khởi. Càng đến gần Tết Nguyên đán, tình trạng trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy càng nhiều. Vì vậy, người dân chúng tôi rất mong lực lượng Công an cần tăng cường tuần tra đêm để kịp thời phát hiện các đối tượng, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Song, trú tại phường Hương Long chia sẻ.

Tăng cường đấu tranh

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an TP. Huế khẳng định, khi có vụ việc xảy ra đều tập trung lực lượng truy xét, xử lý nhanh để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; tạo lòng tin trong quần chúng Nhân dân.  

Một trong những bức liễn mà đối tượng Nguyễn Viết Tuấn trộm tại đình làng 

"Đối với tội phạm, tệ nạn về ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra và triệt phá, xử lý nhiều vụ việc. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, chúng tôi tập trung vào lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại", Thượng tá Phạm Trung Chính nói.

Với lĩnh vực hình sự, Công an TP.Huế đã chủ động trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tăng cường công tác tuần tra đêm để kịp thời phát hiện xử lý, tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân tự bảo quản tài sản, gia cố cửa ngõ, khóa cửa, ô thông gió cẩn thận trước khi đi ngủ, ra khỏi nhà. Vừa qua, Công an TP.Huế đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng cộm cán trộm cắp, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự... đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông Xuân Canh Tý năm 2020 trên địa bàn, Công an TP. Huế đẩy mạnh ra quân và liên tục phá nhanh, thành công nhiều chuyên án, vụ án.

Từ 15/12 đến nay, Công an TP. Huế triệt phá thành công 9 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ kết luận án đạt 100%); triệt xoá 4 điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, khởi tố và xử lý vi phạm hành chính 41 đối tượng, thu giữ 145 viên ma tuý, 21 gói ni lông chứa ma tuý các loại. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an TP. Huế đã khởi tố 1 vụ/2 bị can, xử lý vi phạm hành chính 9 việc; tịch thu nhiều hàng hoá không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ có tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Bài, ảnh: Phong Quang

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao trả tài sản cho người dân để quên

Ngày 30/8, Công an TP. Huế và Công an phường Phước Vĩnh nhận được thư cảm ơn của người dân vì đã sớm xác minh, trả lại tài sản do người dân để quên.

Trao trả tài sản cho người dân để quên
Return to top