ClockThứ Bảy, 08/06/2019 19:49

Phá nhanh tụ điểm ma túy ở phường Kim Long

TTH.VN - Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP. Huếphối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh điều tra, bắt quả tang các đối tượng “cộm cán” có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gây nhức nhối trong dư luận.

Đột kích khách sạn Venus, phát hiện 21 đối tượng dương tính với ma túy“Xóa” hẻm ma túy ở đường Duy Tân (TP. Huế)Giao dịch ma túy... trong quán karaokeTuyên chiến với nạn ma túy – bài 2: Ngăn chặn và giáo dục

Đối tượng Phan Văn Tuấn

Bắt các đối tượng “cộm cán”

Lúc 9 giờ 40 phút, sáng 8/6, tại kiệt 28 đường Phạm Thị Liên (Phường Kim Long, TP. Huế), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP. Huế phối hợp bắt quả tang nhiều đối tượng đang bán trái phép chất ma túy.

Đó là, Nguyễn Khiêm Trung (SN 1984), trú tại 10/27 đường Nguyễn Phúc Lan (TP. Huế) đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Nguyễn Văn H (SN 1993) trú tại Hương Chữ (TX. Hương Trà)…

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng công an thu giữ trong túi quần mà Trung đang mặc trên người 29 gói hêrôin, có khối lượng trên 2 gam. Cũng tại thời điểm này, lực lượng công an còn phát hiện các “con nghiện” khác đang “xếp hàng” mua ma túy để sử dụng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, lực lượng công an còn thu giữ một số tài liệu, công cụ phục vụ hành vi phạm tội, trong đó có hàng chục điện thoại di động để y liên hệ, bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố và các huyện, thị xã lân cận.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác trong chuyên án đã kịp thời bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1993), trú tại 59 Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long là đối tượng đồng phạm, giúp sức cho đối tượng Trung có hành vi bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Trung bước đầu khai nhận, là đối tượng có “thâm niên” nghiện ma túy.

Để có tiền ăn chơi, Trung thường xuyên ra Quảng Trị mua hêrôin về chia nhỏ, bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. Hiện cơ quan điều tra, Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng qui định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn H (SN 1993) trú tại Hương Chữ (TX. Hương Trà) cho biết, do đua đòi, theo bạn bè, H và nhiều đối tượng khác nghiện nặng. Y thường liên hệ Trung để mua ma túy sử dụng.

Tiến hành điều tra, lực lượng công an xác định, tại một số khu vực như: Chợ Vạn Xuân, Khu tái định cư Kim Long, cầu Ba Bến… thuộc địa bàn phường Kim Long (TP. Huế) xuất hiện nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi sử dụng xong, các đối tượng vứt kim tiêm bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân sinh sống quanh các khu vực này lo lắng.

Tang vật liên quan đến vụ án 

Qua công tác điều tra, bước đầu xác định, tại các khu vực nói trên thường xuyên xuất khoảng 20 “con nghiện” đến mua ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an cũng nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu có hành vi mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị đưa vào địa bàn TP. Huế bán trái phép chất ma túy cho các “con nghiện”.       

Thương xuyên nâng cao cảnh giác

Trung tá Trần Văn Luyến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Huế khẳng định, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ Công an phường Kim Long, chúng tôi xác định đối tượng cầm đầu có nhiều tiền sự. Để đối phó lực lượng công an, y sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhưng đều không thoát tội.

Ngay sau khi, Công an TP. Huế phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phá nhanh chuyên án, xóa tụ điểm bán trái phép chất ma túy; các tụ điểm tiêm chích sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn đã được nhiều người dân phường Kim Long nói riêng và TP. Huế nói chung rất đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn N, trú trên địa bàn cho hay: "Việc lực lượng Công an phá nhanh chuyên án, bắt các đối tượng tạo cho Nhân dân an tâm và đồng thuận, bởi hoạt động số đối tượng này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là làm cho người dân bất an, lo lắng và làm phát sinh tệ nạn xã hội khác".

“Qua vụ việc này, chúng tôi đề nghị Nhân dân thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, sát cánh, giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn nữa, nhất là kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, biểu hiện nghi vấn phạm tội để Công an các đơn vị phối hợp điều tra làm rõ”, thượng tá Phạm Trung Chính cho biết thêm.

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình và thông tin tố giác tội phạm của Nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm cờ bạc, ma túy, hình sự.. góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.   

Bài ảnh: Phong Hồng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Return to top