ClockThứ Hai, 27/08/2018 14:41

Phát hiện bé gái bị bỏ lại ở góc chùa

TTH.VN - Khoảng 9 giờ sáng 27/8, trong lúc đang làm công quả tại chùa Thành Nội (đường Ông Ích Khiêm), ông Hồ Văn Long (SN 1961), trú ở phường Thuận Thành (TP. Huế) bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc ở phía sau chùa.

Ngôi chùa tình thương của 300 đứa trẻ“Cuộc chiến” đau lòngMẹ bệnh tim nuôi con bại não50 triệu trẻ em trên toàn thế giới phải rời bỏ nhà cửa do xung độtNgôi chùa tình thương của 300 đứa trẻTrẻ em như búp trên cành

Ông Long chỉ nơi phát hiện đứa bé 

Lần theo tiếng khóc, ông Long phát hiện một bé gái còn nguyên dây rốn nằm trong hộp giấy được để lại ở một góc chùa. Sự việc ngay sau đó được ông Long trình báo với chủ trì chùa và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, phương phường Thuận Thành đã cử cán bộ y tế về sơ cứu và kịp thời đưa bé gái lên Bệnh viện TP. Huế để kiểm tra tình hình sức khỏe. Được biết, bé gái nặng khoảng 3kg, hiện sức khỏe bé ổn định.

Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương và ngành chức năng điều tra, làm rõ và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước cổng Tuệ Tĩnh Đường An Lạc

Ngày 13/7, ông Trương Văn Công – Chủ tịch UBND P. Thủy Phương (TX. Hương Thủy) cho hay, chính quyền địa phương vừa tiến hành lập biên bản xác nhận 1 bé trai bị lạc trước cổng Tuệ Tĩnh Đường An Lạc (cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại tổ 2 trên địa bàn phường).

Tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước cổng Tuệ Tĩnh Đường An Lạc
Bắt được trộm nhờ camera

Chiều 14/9, Công an phường Thuận Hòa (TP. Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Bùi Xuân Quốc Huy (sinh năm 1995), trú tại xã Phú Thượng (Phú Vang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt được trộm nhờ camera
Được dân tin

Bà Hồ Thị Minh Châu, Bí thư Chi bộ tổ 14, Đảng bộ phường Thuận Thành (TP. Huế) là một trong 90 đảng viên trong toàn tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010 – 2015). Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bà Châu đã thắp thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Được dân tin

TIN MỚI

Return to top