ClockThứ Bảy, 22/05/2021 16:06

Phá thành công nhiều chuyên án, vụ án

TTH.VN - Chiều 22/5, Công an TP. Huế cho biết, sau gần 1 tháng (23/4 đến 22/5) mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan các hình sự, ma túy.

Bắt đối tượng ra Quảng Trị mua ma túyChủ động các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cửLợi dụng mùa dịch, tụ tập tổ chức “tiệc” ma túyBắt giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng

Công an TP. Huế kiểm tra tình hình an ninh tại các điểm bầu cử  

Trong tháng cao điểm, Công an TP. Huế đã liên tục đấu tranh với tội phạm hình sự, phá thành công nhiều chuyên án, vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; không để xảy ra các vụ việc đột biến, bất ngờ về an ninh trật tự; làm giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, kết luận án.

Sau 1 tháng cao điểm ra quân, trên địa bàn TP. Huế xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự; thiệt hại tài sản hơn 135 triệu đồng; tỷ lệ điều tra, kết luận án đạt 79,2%; thu hồi tài sản, trả lại cho bị hại hơn 126 triệu đồng.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật
Return to top