ClockThứ Hai, 09/11/2015 05:34

Phải có “đỏ xanh” răng đó chớ...

TTH - Suýt va chạm với chiếc xe máy đâm ngang hông ngay đầu cầu Ga, người đàn ông hú hồn và nói với người bạn đi cùng xe với mình. Ý của ông là cần phải có cụm đèn xanh đèn đỏ hoặc giải pháp nào đó để điều tiết giao thông ở đầu cầu Ga, đoạn giao cắt với đường Phan Chu Trinh, nếu không thì tai nạn khó tránh.
Giao lộ Lê Lợi - Phan Châu Trinh.

Đã nhiều lần qua lại khu vực này, tôi rất đồng cảm với ông ấy. Điểm giao cắt giữa đường Lê Lợi với đường Phan Chu Trinh ngay đầu cầu Ga ngỡ là ngã ba, nhưng thực chất nó là một ngã tư, bởi đối diện với cây cầu là lối dẫn thẳng vào Ga Huế. Đủ loại xe cộ vào ra sân ga liên tục, nhất là kể từ lúc cầu Dã Viên đưa vào sử dụng, tuyến Phan Chu Trinh từ cầu Dã Viên đến cầu Ga trở thành một trong những tuyến giao thông chính yếu của Huế, điểm giao cắt kể trên trở nên rất bận rộn. Xe từ đường Phan Chu Trinh chạy thẳng lên Dã Viên, hoặc quẹo vào ga, quẹo ra Lê Lợi; xe từ cầu Dã Viên, từ đường Bùi Thị Xuân xuôi về, cũng hoặc đi thẳng, hoặc vô ga hay ra Lê Lợi; rồi từ đường Lê Lợi đi tới cũng rẽ đủ ba hướng như vừa kể khiến giao thông ở khu vực này luôn trong tình trạng xung đột nguy hiểm. Nhất là khi có tàu đến, xe thồ, taxi... vội vã vào ga để tranh khách. Người tham gia giao thông đến khu vực này, bao giờ cũng phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, sơ sẩy là tai nạn khó tránh.

Theo quan sát của tôi, khu vực giao lộ này khá rộng, trước mắt có lẽ cơ quan quản lý nên tính toán để dựng một đảo giao thông tại đây, giúp các phương tiện qua lại điểm giao cắt này một cách trật tự, an toàn hơn. Về lâu dài, nếu có kinh phí để thiết lập nơi đây cụm đèn tín hiệu giao thông thì thật vô cùng đáng quý.

Hàn Yên
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác
Return to top