ClockThứ Tư, 29/04/2020 14:15
“QUẢNG BÁ” TỆ NẠN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG:

Phải có giải pháp mạnh

TTH - Phát hiện con mình sử dụng cần sa, chị bủn rủn tưởng đứng không vững. Thằng bé hiền lành thế, học hành cũng thuộc loại khá nên mới vào được cấp 3 ở trường tốp đầu của thành phố. Thế mà…

Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thậtPhải nghiêm minh với hành vi ăn cắp hình ảnh để quảng cáoQuảng cáo sai sự thật, Công ty CP Đất xanh Bắc Miền Trung bị phạt 120 triệu đồng

Giới thiệu cần sa, hàng nóng và những thông tin lệch lạc của tài khoản có tên Kim Lam trên FB

Dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, chợt thằng bé quay sang trấn an mẹ nó: “Con tìm hiểu rồi, thứ ni không hại não con mới chơi, chứ con đâu có dại…”. Nghe thế, chị càng điếng người. Hóa ra, nó còn để tâm “nghiên cứu” nữa cơ đấy. Hèn gì học hành sa sút. Bao nhiêu thời gian, tâm sức, nó đổ vào “nghiên cứu” mấy cái món trời đánh ấy rồi, lấy đâu mà học?!! Nhưng mà chuyện đã lỡ, làm căng sợ thằng bé sinh liều càng nguy. Cái độ tuổi mà lớn thì chưa hẳn lớn, nhỏ không còn nhỏ, ứng xử không khéo léo có khi phản ứng ngược thì rách việc. Vậy là chị và chồng bàn nhau, rồi to nhỏ khuyên lơn. Thằng bé xiêu lòng, tiết lộ cho bố mẹ rằng cậu đọc trên mạng, được “tiếp thị”, thấy lọt tai quá, rủ bạn bè cùng thử…

Vào facebook theo địa chỉ thằng bé mách, 2 vợ chồng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Ma túy quảng cáo công khai, có cả chế độ khuyến mại nhân dịp này dịp nọ, có cả “hàng nóng” được khoe trên trang… Tôn trọng quyền riêng tư của con cái, anh chị không hề lục lọi cặp sách, điện thoại, vi tính…. Thế mới chết. Trời xui đất khiến sao đó lần này anh chị lại bất ngờ phát hiện để mà khuyên bảo, can ngăn. Chỉ cầu trời khấn phật là con chưa sa chân quá sâu để mà còn rút được.

Đến bây giờ thì anh chị hai tay ủng hộ Luật An ninh mạng. Mấy lâu nay, đặc biệt là dịp dịch Corona, thấy nhiều người tung, share tin xuyên tạc, tin giả, bị gọi hỏi và phạt nặng, anh chị thấy như vậy cần thiết. Nhưng giá như, mấy cái trang dụ dỗ, quảng bá tệ nạn cũng bị sờ gáy, hoặc yêu cầu nhà mạng phải xóa, gỡ (nếu chúng đến từ nước ngoài) thì sẽ càng rất quý. Nó sẽ cứu được nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình, bảo vệ bầu không khí thiện lành cho xã hội. Hy vọng sau khi COVID-19 qua đi, cơ quan chức năng sẽ thừa thắng xông lên để bà con được nhờ thì quý hóa vô kể.

Thượng Bích

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay

Nhiều chiêu thức lừa đảo của các đối tượng xấu đã được lực lượng chức năng cảnh báo đến người dân. Thế nhưng, vẫn có không ít người “sập bẫy” lừa đảo vì nhiều lý do khác nhau.

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay
Cảnh giác lừa đảo bằng hình thức hoạt động trại hè

Chỉ thời gian ngắn nữa là đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh. Lợi dụng dịp này, các đối tượng xấu đã “tung chiêu” lừa đảo mới bằng hình thức “tổ chức” đăng ký các hoạt động trại hè. Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh lưu ý, các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa.

Cảnh giác lừa đảo bằng hình thức hoạt động trại hè

TIN MỚI

Return to top