ClockThứ Hai, 07/03/2016 20:05

Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ trong bầu cử nhiệm kỳ tới

TTH - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại buổi gặp mặt nữ đại biểu HĐND các cấp do Hội LHPN tỉnh tổ chức chiều 7/3, nhằm kỷ niệm 1.976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cùng dự có ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành và 64 nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ 

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; đồng thời thông tin về tình hình tỷ lệ nữ đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 7 nữ đại biểu tham gia HĐND cấp tỉnh; 55 nữ đại biểu HĐND cấp huyện; 735 nữ đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn….

Một số ý kiến phát biểu tham luận của các nữ đại biểu HĐND tại hội nghị đã nêu bật vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về sự dấn thân cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc cử tri; công tác giám sát của HĐND; về việc phải không ngừng lắng nghe, học hỏi... để làm tốt vai trò, chức năng của người đại biểu...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những thành tích và nỗ lực phấn đấu không ngừng của chị em  phụ nữ trong thời gian qua. Riêng đối với công tác cán bộ nữ và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, ông Bùi Thanh Hà nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ; đào tạo bồi dưỡng, bố trí để cán bộ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể và HĐND các cấp; phấn đấu đạt tỷ lệ nữ trong bầu cử nhiệm kỳ tới. Các cấp Hội cần tích cực chuẩn bị nguồn nhân sự nữ và chủ động đề xuất giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tăng cường động viên cử tri nữ chủ động tích cực, tự giác tham gia bầu cử và trực tiếp bầu cử...

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Thoát nghèo lên... phố - Kỳ 1: “Cánh tay nối dài”

Từ 52,9% hộ nghèo và cận nghèo, năm 2023, Đảng bộ tỉnh và huyện A Lưới phấn đấu giảm còn 24,91% hộ nghèo và còn 12% hộ cận nghèo, bằng mọi cách tạo kỳ tích, đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo để cùng cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thoát nghèo lên  phố - Kỳ 1 “Cánh tay nối dài”
Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo, TP. Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu giảm gần 400 hộ nghèo trong năm 2023.

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững
Return to top