ClockThứ Năm, 02/02/2017 11:17

Phấn đấu trồng mới 7.000 ha rừng

TTH.VN - Trên tuyến đường Tố Hữu kéo dài đến Tự Đức-Thủy Dương thuộc phường An Đông (TP Huế) diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu-2017, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào sáng 2/2 (tức mùng 6 Tết).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên trái) tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu-2017. Ảnh: Hải Triều

Đến dự, có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường An Đông.

Năm 2016, toàn tỉnh trồng mới 5.846 ha rừng, tăng 39,6%, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,3%; diện tích giao khoán bảo vệ ước đạt trên 32 ngàn ha, tăng 1,3% so với năm trước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã phát động lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu-2017. Theo đó, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 7.000 ha, nâng độ che phủ rừng đạt 57%.

Sau buổi lễ, các lực lượng ra quân trồng mới 120 cây sao trên tuyến đường Tố Hữu nối dài đến Tự Đức-Thủy Dương.

* Sáng cùng ngày, UBND huyện Phú Vang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện kêu gọi các địa phương, ban, ngành đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, duy trì và phát huy thành quả của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng bằng những việc làm thiết thực, mỗi người trồng, chăm sóc một cây xanh, làm cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp.

Cán bộ các cơ quan đơn vị tham gia trồng cây tại huyện Phú Vang. Ảnh: Hương Lan

Bên cạnh đó, các cấp, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc trồng cây gây rừng, nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. 

Một số hình ảnh tại lễ phát động:

Đông đảo lực lượng các ban ngành cùng người dân phường An Đông đến dự lễ phát động. Ảnh: Lê Thọ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ 2 từ trái sang) tham gia trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Lê Thọ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao (bên phải) chung tay trồng cây Ảnh: Hải Triều

Lực lượng quân đội tháo bầu cây chuẩn bị đưa vào hố trồng. Ảnh: Võ Nhân

Làm trụ đỡ cây sau khi trồng. Ảnh: Lê Thọ

Hoàng Triều - Hương Lan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X
Return to top