ClockThứ Tư, 14/11/2018 10:59

Phần Lan bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam

Ngày 13/11, tại Trụ sở Quốc hội Phần Lan, ông Phạm Minh Chính tọa đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Á-Âu (ASEF) của Phần Lan Mauri Pekkarinen.

Phần Lan sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-NgaHà Lan hạn chế du khách đến tham quanPhần Lan thử nghiệm mô hình giáo viên robot trong trường tiểu họcPhần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giớiPhần Lan và Na Uy nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt Bắc Cực

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tọa đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Á-Âu của Phần Lan, ông Mauri Pekkarinen, ngày 13/11, tại Helsinki. Ảnh: Phạm Thắng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, từ ngày 11-14/11, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Phần Lan.

Ngày 13/11, tại Trụ sở Quốc hội Phần Lan, ông Phạm Minh Chính tọa đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Á-Âu (ASEF) của Phần Lan Mauri Pekkarinen.

Ông Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tới thăm Phần Lan trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới; đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương.

Ông cũng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp rừng, công nghệ thông tin, đặc biệt là giáo dục-đào tạo, đổi mới, sáng tạo; đề nghị Phần Lan ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; thúc đẩy quan hệ Phần Lan-Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất.

Ông Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt là qua các dự án phát triển; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về ODA của Phần Lan trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Mauri Pekkarinen đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp Đổi mới hơn 30 năm qua; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực; khẳng định Phần Lan ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-EU, ủng hộ các đề nghị của phía Việt Nam, nhất là việc hai bên sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí cần giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không.

Trước đó, ông Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và việc làm Phần Lan Mika Lintila.

Hai bên đã trao đổi các vấn đề trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và đoàn chụp ảnh lưu niệm với đại diện Viện Hàn lâm Phần Lan, ngày 13/11, tại Helsinki. (Ảnh: Phạm Thắng/TTXVN)

Trong thời gian ở thăm Phần Lan, Đoàn cũng đã gặp và làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Phần Lan; thăm và làm việc với một số cơ quan hữu quan của Phần Lan về công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đào tạo cán bộ và phòng chống tham nhũng.

Đoàn cũng đã gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Juha Pekka Vaisanen; tìm hiểu và làm việc với một số cơ sở đào tạo của Phần Lan về khả năng hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là thông qua chương trình Đề án 165 do Ban Tổ chức Trung ương quản lý.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

Dù là xu hướng của tương lai, song để chuyển đổi giao thông xanh không phải là điều đơn giản. Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Thừa Thiên Huế đã có những trao đổi về chiến lược của tỉnh trong lĩnh vực này.

Dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh
Return to top