Thế giới

Phần lớn người Trung Quốc tin sẽ xảy ra cuộc chiến Trung-Nhật

ClockThứ Năm, 11/09/2014 15:33
TTH.VN - Theo một cuộc khảo sát vừa được công bố, hơn một nửa số người Trung Quốc tin rằng sẽ xảy ra một cuộc chiến Trung-Nhật trong tương lai do liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Cuộc khảo sát do tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản Genron cùng với Nhật báo Trung Quốc (China Daily) tiến hành song song ở hai nước trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, với 1.000 người Nhật Bản và 1.539 người Trung Quốc ở các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Thẩm Dương và Tây An.

Máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật trên vùng trời quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Reuters)


Kết quả điều tra cho thấy 53,4% số người Trung Quốc tin rằng một cuộc xung đột giữa hai nước sẽ xảy ra trong tương lai. Đặc biệt 1/5 số người Trung Quốc được hỏi tin rằng xung đột sẽ xảy ra trong vòng vài năm tới.

Trong khi đó, chỉ có 29 % số người Nhật Bản tin rằng sẽ có một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước trong tương lai.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy tỉ lệ người Nhật có ấn tượng “không tốt” với Trung Quốc tăng lên 93%, cao hơn mức 90,1 % của năm trước và cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi cuộc điều tra là tiến hành vào năm 2005. Trong khi đó, ấn tượng “không tốt” của người dân Trung Quốc đối với Nhật Bản chỉ là 86,8%, thấp hơn mức 92,8% so với năm 2013.

Kết quả báo cáo được công bố ngày 10/9, chỉ một ngày trước thời điểm Nhật Bản chính thức công bố quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào 2 năm trước và gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. Vụ việc này đã khiến quan hệ hai nước liên tục xấu đi và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Return to top