Thế giới

Phần lớn nước Mỹ chưa thể mở cửa lại vào ngày 1/5

ClockThứ Bảy, 11/04/2020 10:53
Hầu hết các địa điểm ở Mỹ sẽ không thể mở cửa vào ngày 1/5 tới, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng thống Trump: Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ sẽ tăng cao trong những ngày tớiCơm Việt trợ sức bác sĩ ở CaliMỹ hỗ trợ các nước ASEAN đối phó với Covid-19Mỹ: Gói cứu trợ kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD chính thức có hiệu lực

Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams.

Trả lời câu hỏi của kênh truyền hình Fox News, liệu ngày 1/5 có phải là thời gian thực tế để mở cửa lại hay không, Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams nói rằng, một số nơi có sự giám sát chặt chẽ, có thể xem xét mở lại vào đầu tháng 5, song thừa nhận rằng hầu hết các khu vực trên toàn nước Mỹ sẽ không nằm trong danh mục đó.

“Có một số nơi trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến mức độ lây lan luôn thấp, chúng tôi tăng cường xét nghiệm và cảm thấy tin tưởng hơn rằng những nơi này có thể mở lại vào ngày 1/5 tới. Tuy nhiên, không phải tất các khu vực đều sẽ mở cửa trở lại. Đó là cách chúng ta sẽ mở cửa lại nền kinh tế. Một số nơi sẽ mở dần dần, dựa trên dữ liệu thực tế" - ông Adams nói.

Phát biểu của Tổng Y sĩ Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đang cân nhắc về chỉ dẫn “giãn cách xã hội”, vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ hy vọng mở lại các phần của đất nước trong tháng 5, vì đại dịch Covid-19 hiện đã gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế Mỹ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính CNBC ngày 9/4, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tin rằng các công ty của Mỹ có thể mở cửa trở lại vào tháng 5, chừng nào Tổng thống Donald Trump cảm thấy thoải mái với các vấn đề y tế.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top