ClockThứ Sáu, 24/06/2022 18:57

Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trước giờ khai mạc Festival Huế

TTH.VN - Thông tin từ Ban tổ chức Festival Huế 2022, đã có phương án phân luồng và cấm đường trong dịp diễn ra Lễ khai mạc Festival Huế 2022 tại Quảng trường Ngọ Môn vào tối 25/6.

Nhiều hoạt động tại ngày hội sinh viên với văn hóa giao thôngXử lý 41 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thôngSiết chặt công tác khám sức khỏe người lái xe

Phân luồng giao thông trước khi vào TP. Huế

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp khai mạc lễ hội Festival Huế tối 25/6, Ban Tổ chức phối hợp xây dựng phương án phân luồng giao thông và cấm đường trên một số tuyến đường giao thông.

Cụ thể từ 17h đến 22h30 ngày 25/6 tại đường Cửa Ngăn và Quảng Đức cấm tất cả các phương tiện lưu thông (trừ các phương tiện ưu tiện và thực hiện nhiệm vụ theo quy định). Tại đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Trãi được lưu thông 2 chiều. Tại cầu Phú Xuân cấm ô tô tải, xe khách 45 chỗ lưu thông; hạn chế xe ô tô không có phù hiệu.

Tại một số tuyến đường, ngoài công tác phát hiện và xử lý các vi phạm như chạy xe quá tốc độ, chở quá số người quy định, lái xe vi phạm nồng độ cồn… lực lượng chức năng phân công sẵn sàng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đồng thời, triển khai các biện pháp giải tỏa người và phương tiện khi xảy ra ùn tắc.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam

Đông đảo người dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tham gia lễ rước bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, TP. Huế) lên Nghinh Lương Đình trước khi xuống thuyền để di chuyển lên điện.

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

TIN MỚI

Return to top