ClockThứ Sáu, 09/08/2019 21:24

Phân luồng, tổ chức giao thông khu vực Cửa Ngăn

TTH.VN - Ngày 9/8, UBND tỉnh cho biết đã thống nhất phương án thí điểm phân luồng, tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho du khách ra vào Cửa Ngăn và Đại Nội Huế...

Xe ôtô chỉ được lưu thông một chiều trên đường Ngô QuyềnLập đề án tổng thể tổ chức giao thông TP. Huế và vùng phụ cậnPhân luồng đảm bảo giao thông trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc giaPhân luồng giao thông phục vụ cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh, lần thứ 31, năm 2019

Xe điện hoạt động trước Bến xe Nguyễn Hoàng

Theo đó, thống nhất phương án thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông ra-vào đường Cửa Ngăn vào 8-11 giờ sáng và 14-17 giờ chiều; thời gian thí điểm trong 2 tháng; tổ chức phân luồng đối với xe điện chở khách du lịch đi ra theo hướng Cửa Hòa Bình-Đặng Thái Thân-Lê Huân-Yết Kiêu- Nguyễn Trãi (qua Cửa Nhà Đồ) ra Bến xe Nguyễn Hoàng nhằm giảm tải cho các xe điện ra vào Cửa Hiển Nhơn.

UBND tỉnh giao UBND TP Huế chủ trì triển khai thực hiện điều chỉnh, cắm bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng và tổ chức giao thông đường ra vào Cửa Ngăn và các trục đường kết nối, hoàn thành trươc ngày 15/8/2019; chỉ đạo lực lượng công an, UBND các phường nội thành thông báo chủ trương này đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có ô tô, thuộc diện cấm lưu thông, thường xuyên ra vào khu vực Cửa Ngăn biết, chấp hành các quy định; Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, công an phường tăng cường hướng dẫn, tổ chức phân luồng giao thông tại Cửa Ngăn và các trục đường có liên quan, đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao UBND TP Huế phối hợp Sở GTVT, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế theo dõi trong thời gian thí điểm, đánh giá kết quả sau 2 tháng triển khai, đề xuất hướng thực hiện tiếp theo và báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2019.

Trước đó, Sở GTVT, UBND TP. Huế đã có văn bản về việc đề xuất thí điểm, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho du khách khu vực Cửa Ngăn và Đại Nội Huế.

Được biết, khu vực Đại Nội Huế thời gian gần đây, việc lưu thông rất phức tạp, các giải pháp như cắm biển báo phân luồng giao thông một chiều ở đường Đinh Công Tráng, Đoàn Thị Điểm; chỉ cho phép dừng đỗ không quá 5 phút chưa giải quyết triệt để, giao thông vẫn thường xuyên bị ách tắc, nhất là trước khu vực cửa Hiển Nhơn.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế
Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa

Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hoá Huế, con người Huế trên cơ sở gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu về văn hoá, lịch sử, con người Huế.

Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa

TIN MỚI

Return to top