Thế giới

Pháp chào đón gần 150 nhà lãnh đạo đến tham dự COP21

ClockThứ Hai, 30/11/2015 18:17
TTH - Đại diện của 196 quốc gia trên thế giới – trong đó có 147 nước có lãnh đạo cấp cao, ngày 30/11 đã tập trung tại Paris để khởi động một trong những hội nghị thượng đỉnh về môi trường quan trọng nhất của LHQ từ trước đến nay – COP21, kéo dài suốt 12 ngày.

196 quốc gia trên thế giới tham dự COP21 ở Paris. Ảnh: AFP

Nhiệm vụ của COP21 là đạt được một thỏa thuận nhanh chóng thúc đẩy cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu, khi thế giới đang phải đối diện với nguy cơ ngày càng tăng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan: băng tan, mực nước biển dâng lên khi trái đất nóng lên. Các nhà lãnh đạo đến Paris lần này nhằm đảm bảo các cuộc đàm phán đạt được thỏa thuận và thể hiện sự đoàn kết với người dân Pháp sau các cuộc tấn công khủng bố gần đây.

Trong 2 tuần tới, các đại biểu sẽ đàm phán về các yếu tố cuối cùng trong Hiệp ước toàn cầu mới. Nếu thỏa thuận này đạt được, các nước giàu hay nghèo đều sẽ phải cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính từ 40%-70% mức hiện tại. Quan trọng, một hiệp ước vững chắc sẽ mang đến cho các nhà đầu tư tín hiệu mạnh mẽ để tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch hơn.
Tuy nhiên, những tranh chấp về dòng tiền tài trợ cho các nước nghèo để giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu là một trong những vấn đề nóng bỏng có thể cầm chân các cuộc đàm phán.
Chính phủ Pháp đã đặt cược danh tiếng quốc tế của mình vào việc đạt được thỏa thuận và không tiếc chi tiền cho sự kiện này, với nguồn ngân sách chính phủ và tư nhân lên đến khoảng 314 triệu USD.
Tố Quyên (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top