ClockThứ Năm, 28/06/2018 09:46

Pháp dự định ra luật buộc nam nữ nhập ngũ từ 16 tuổi

Pháp vừa chính thức thông báo về kế hoạch triển khai nhập ngũ toàn quốc đối với người từ 16 tuổi trở lên cho cả nam và nữ nhằm khuyến khích thanh niên tham gia vào hoạt động quốc gia, thúc đẩy và gắn kết xã hội.

Chính phủ Pháp cải tổ mạnh Nội cácPháp dựng hàng rào kính 40 triệu USD chống khủng bố quanh tháp Eiffel

Pháp muốn áp dụng lệnh nhập ngũ bắt buộc cho người 16 tuổi trở lên - Ảnh: Getty Image

Theo BBC ngày 27/6, đây là ý tưởng được Tổng thống Emmanuel Macron nêu ra khi ông chạy đua vào ghế Tổng thống. 

Theo dự thảo, việc nhập ngũ toàn dân sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là nhập ngũ bắt buộc 1 tháng với nội dung chú trọng về văn hóa công dân để "giúp giới trẻ thiết lập các mối quan hệ mới và vai trò của mình trong xã hội". 

Họ sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện với các tổ chức từ thiện, trường học bên cạnh hoạt động huấn luyện do lực lượng cảnh sát, cứu hỏa hoặc quân đội phụ trách đào tạo. 

Giai đoạn hai là nhập ngũ tình nguyện ba tháng đến một năm. Thanh niên trẻ được khuyến khích phục vụ trong lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng nhưng họ có thể lựa chọn làm các công việc bảo vệ di sản, môi trường và xã hội. 

Đây là một chương trình dự báo sẽ rất tốn kém với chi phí ước tính là 1,8 tỉ USD một năm và cần khoảng hơn 2 tỉ USD cho những đầu tư ban đầu. 

Các cuộc tham vấn quanh vấn đề này sẽ được triển khai từ nay với đến đầu năm sau theo hướng làm sao để triển khai chương trình. 

Tuy nhiên, chưa gì, đã có nhiều quan ngại. 14 tổ chức dành cho thanh niên đã phản đối tính "không nhất quán" của kế hoạch, phản đối ý tưởng nhập ngũ bắt buộc và kêu gọi rằng thanh niên cần được tự do lựa chọn điều mình muốn. 

Theo đài BBC, trích khảo sát của YouGov thực hiện vào tháng 3/2018 về vấn đề này khi nó còn phong thanh cho thấy khoảng 60% người Pháp ủng hộ ý tưởng của chính quyền nhưng trong nhóm thanh niên, tỉ lệ ủng hộ lại thấp hơn nhiều. 

Điều thú vị là Tổng thống Macron lại là vị tổng thống Pháp đầu tiên không nhập ngũ, khi chính sách thay đổi đúng lúc ông 18 tuổi. Trước đó, tất cả nam thanh niên ở Pháp đều phải phục vụ trong quân đội ít nhất một năm. 

Một số nước áp dụng lệnh nhập ngũ bắt buộc trên thế giới gồm: Triều Tiên, Israel, Thụy Sĩ, Áo, Hi Lạp, Hàn Quốc (chỉ bắt buộc với nam giới)...

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top