ClockThứ Ba, 19/07/2016 13:49

Pháp dự kiến gia hạn tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công ở Nice

TTH.VN - Ngày hôm nay (19/7), Chính phủ Pháp sẽ đưa ra quyết định về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp có thể đến năm 2017, sau một vụ thảm sát ở thành phố Nice, khiến ít nhất 84 người thiệt mạng.

Kẻ khủng bố ở Nice gửi về gia đình 110 ngàn USD trước khi ra tayPháp kêu gọi công dân trẻ trở thành lính dự bịPháp nghi ngờ kẻ tấn công ở Nice có liên hệ với tổ chức khủng bốNghi phạm tấn công bằng xe tải ở Pháp bị trầm cảm

Một người phụ nữ treo quốc kỳ Pháp tại đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ở thành phố Nice. Ảnh: AFP

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có ý định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng kể từ cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Paris hồi tháng 11/2015. Tuy nhiên, sau cuộc tàn sát kinh hoàng ở Nice, ông Francois Hollande đã tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp tại Pháp thêm 3 tháng.

Theo các phương tiện truyền thông, cuộc tranh luận về quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp của Quốc hội diễn ra trong bầu không khí chính trị căng thẳng, sau khi vụ tấn công nghiêm trọng thứ 3 xảy ra chỉ trong vòng 18 tháng, làm dấy lên những lời chỉ trích gay gắt về hồ sơ bảo mật của chính phủ.

Nguồn tin từ Quốc hội và Chính phủ Pháp nói với tờ AFP đêm qua (18/7) rằng, Quốc hội dự kiến ​​sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến đầu năm 2017, thay vì đến tháng 10 năm nay.

Ngày 14/7, đối tượng tấn công 31 tuổi có tên Mohamed Lahouaiej-Bouhlel đã lái xe tải lao vào đám đông trong khi có nhiều người đang xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh Pháp. Vụ tàn sát khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. 

Vụ việc gây chấn động mạnh trên toàn nước Pháp và khắp thế giới. Ông Hollande gọi vụ tấn công này là "hành vi khủng bố".

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Nvs24)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh
Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 17/3 tại thủ đô Paris, Hội nữ doanh nhân Việt cùng tiến tại Pháp (AEEV) đã tổ chức chương trình Gala & Awards 2024 nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam cho các hoạt động xã hội nói chung, cho hội AEEV nói riêng.

Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp
Hợp tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch với thành phố Cergy

Nội dung này được lãnh đạo thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp) thảo luận tại buổi làm việc nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu TP. Huế do UVTV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định làm trưởng đoàn đến TP. Cergy từ ngày 28/2 đến ngày 4/3/2024. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Trường ĐH Nghệ thuật Huế và một số giảng viên.

Hợp tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch với thành phố Cergy
Paris đối mặt với những thách thức an ninh lớn trong Thế vận hội đầu tiên hậu COVID

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hy vọng Thế vận hội (Olympic) Paris 2024 sẽ là “ánh sáng cuối đường hầm” sau hai kỳ Thế vận hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ban tổ chức phải đối mặt với những thách thức lớn về an ninh trước khi lễ khai mạc độc đáo được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 26/7/2024.

Paris đối mặt với những thách thức an ninh lớn trong Thế vận hội đầu tiên hậu COVID
Return to top