ClockThứ Năm, 12/07/2018 10:05

Pháp nới lỏng các quy tắc tài chính và thuế để thu hút giới ngân hàng sau Brexit

TTH.VN - Pháp sẽ cắt giảm các quy định tài chính đối với EU xuống mức tối thiểu và đưa ra những ưu đãi thuế mới để biến Paris thành một trung tâm tài chính hấp dẫn hơn, Thủ tướng nước này – ông Edouard Philippe hôm qua (11/7) tuyên bố.

Người dân đi bộ trong khu tài chính và kinh doanh của La Defense, phía tây Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi tiếp đón 200 giám đốc tài chính, Thủ tướng Philippe cho biết, hầu hết các thay đổi sẽ được thực hiện vào cuối năm, khi các quốc gia trên toàn EU tham gia vào cuộc đua nhằm thu hút các ngân hàng từ London trong bối cảnh bất ổn về những tác động của Brexit lên trung tâm tài chính lớn nhất khu vực.

Đối với các nhà quản lý tài sản đến Pháp, họ sẽ có thể có lãi suất thực được khấu trừ ở mức 30% thay vì thuế suất thuế thu nhập cao hơn. Quốc gia này cũng sẽ tiến hành việc phân bổ lợi thế thương mại, như là một phần của một dự án dài hạn châu Âu để hài hòa các quy định trong tính thuế doanh nghiệp.

"Một trung tâm tài chính được xây dựng với sự kiên nhẫn và nhất quán. Tôi muốn sự thống nhất này là thương hiệu của chiến lược kinh tế và chính sách hấp dẫn của chúng tôi", Thủ tướng Philippe phát biểu.

Cùng với các bước đi đã được thực hiện bởi Tổng thống Emmanuel Macron, động thái này càng cho thấy mong muốn thúc đẩy Paris trở thành một trung tâm tài chính, chẳng hạn như kế hoạch cắt giảm dần thuế doanh nghiệp xuống còn 25% và loại bỏ thuế tài sản tài chính.

Paris đang cạnh tranh với các thành phố lớn khác như Frankfurt, Dublin và Luxembourg để có thể giành chiến thắng trong mảng tài chính, sau khi Anh chính thức rút khỏi EU vào tháng 3/2019 tới.

Được biết, Paris đã giành được 3.500 việc làm trong lĩnh vực tài chính – phần việc làm rút khỏi khỏi Anh do Brexit.

Ngân hàng HSBC tạo ra số lượng lớn với 1.000 việc làm, trong khi các ngân hàng Pháp chuyển trụ sở về lại Paris sau Brexit sẽ bổ sung thêm 1.000 việc làm, và phần còn lại sẽ đến từ một loạt các ngân hàng Phố Wall và các công ty tài chính khác.

Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Standard Chartered và Wells Fargo đều đã đưa ra "thông báo ủng hộ Paris", Reuters đưa tin.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top