ClockThứ Sáu, 23/08/2019 14:24

Pháp và Liên Hiệp quốc kêu gọi gấp rút triển khai hành động bảo vệ rừng Amazon

TTH.VN - Trước việc rừng nhiệt đới Amazon bị hỏa hoạn, Pháp và Liên Hiệp quốc mới đây kêu gọi gấp rút triển khai hành động bảo vệ rừng.

ASEAN kêu gọi hành động kịp thời để chống cháy rừng và ô nhiễm khói mùBồ Đào Nha: Huy động hơn 1.000 lính cứu hỏa chữa cháy rừngĐức: Số vụ cháy rừng đạt đỉnh do nắng nóng kéo dàiMỹ phát hiện nước uống nhiễm chất gây ung thư sau vụ cháy rừngNướng thịt gây cháy rừng, hai nam sinh Italy bị phạt hơn 30 triệu USD

Khói bốc cao do cháy rừng Amazon. Ảnh: Vietnam Investment Review

Tờ CNA ngày 23/8 dẫn lời Tổng thư Ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres cho biết, ông bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về các vụ hỏa hoạn ở Amazon. “Amazon phải được bảo vệ”, Tổng thư Ký Liên Hiệp quốc nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhìn nhận các vụ cháy rừng là “một cuộc khủng hoảng quốc tế”, cùng lúc kêu gọi các cường quốc công nghiệp trên toàn cầu giải quyết vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tuần này.

Số liệu chính thức gần đây cho thấy, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, gần 73.000 vụ cháy rừng lớn, nhỏ đã được ghi nhận ở Brazil – con số cao nhất mọi thời đại kể từ năm 2013. Hầu hết các vụ cháy đều xảy ra ở rừng Amazon.

Hiện phạm vi của khu vực chịu thiệt hại bởi hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Song khói dày đặc đã bao phủ San Paulo và một số thành phố khác ở Brazil trong suốt tuần qua.

“Ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy theo đúng nghĩa đen. Amazon, lá phổi xanh của hành tinh, tạo ra 20% lượng Oxy đang bốc cháy”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter.

Khu vực Peru lân cận tuyên bố họ cũng sẽ cảnh giác đến khả năng các vụ cháy rừng lan rộng từ rừng nhiệt đới ở Brazil và Bolivia.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top