ClockThứ Ba, 21/03/2017 11:48

Phạt 3 chủ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương 12 triệu đồng

TTH.VN - Ngày 21/3, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP. Huế cho biết, đang đề xuất Chủ tịch UBND TP. Huế ra quyết định xử phạt 3 chủ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng 19/3, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP. Huế bắt quả tang 3 thuyền gắn máy đang khai thác cát trái phép trên sông Hương đoạn trước mặt chùa Thiên Mụ, phường Hương Long, TP Huế.

Lực lượng cảnh sát môi trường bắt giữ 3 thuyền khai thác cát trong đêm

Các thuyền bị bắt giữ mang số hiệu TTH- 0665, TTH- 0666 và TTH-0935 của các chủ thuyền đang sinh sống tại Khu định cư Kim Long, TP. Huế.

Qua kiểm tra, các chủ thuyền trên không có giấy phép khai thác cát, sạn do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Lợi dụng đêm khuya và rạng sáng, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, các thuyền sử dụng gàu múc thủ công khai thác cát từ lòng sông.

Các trực tời thủ công dùng để khai thác cát trái phép trên sông Hương

Công an TP. Huế đã hoàn tất các thủ tục đề xuất Chủ tịch UBND TP. Huế ra quyết định xử phạt mỗi chủ thuyền 4 triệu đồng.

Thượng tá Võ Văn Sáu cho biết, Hoạt động khai thác cát, sạn trái phép trên các dòng sông đã tác động tiêu cực đến môi trường như làm thay đổi dòng chảy, gây ra trình trạng sạt lở bờ sông. Thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, sạn trên địa bàn.

Tin, ảnh: Duy Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày

Không chỉ khai thác vào lúc nửa đêm đến mờ sáng, những đối tượng khai thác cát sỏi trái phép lộng hành đến mức tổ chức khai thác giữa ban ngày. Chuyện diễn ra trên địa bàn thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn – huyện Phong Điền)

Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày
“Sa tặc” lại hoành hành trên sông Bồ

Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ, (thị xã Hương Trà) và xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc dư luận.

“Sa tặc” lại hoành hành trên sông Bồ
Cầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hành

Liên quan đến loạt bài trên Báo Thừa Thiên Huế trong các ngày: 10, 11, 18, 30/4 & 1/5, phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép, trong đó có đề cập đến chiếc sà lan bị chìm và cây cầu tre bắc qua sông Bồ để ngăn “sa tặc”, chiều 13/5, ông Hà Văn Tuấn – Chủ tịch UBND TX. Hương Trà có thông tin chính thức.

Cầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hành
Làm cầu tre ngăn “sa tặc”

Đến cuối giờ chiều 30/4, cây cầu tre do bà con tổ dân phố Thanh Lương 2 (P. Hương Xuân – TX. Hương Trà) và chính quyền phường thực hiện nhằm ngăn chặn “sa tặc” đã hoàn hành trong sự vui mừng của người dân nơi đây.

Làm cầu tre ngăn “sa tặc”
Return to top