ClockThứ Tư, 06/01/2021 15:28

Phạt bị cáo Hồ Sỹ Hưng 3 năm tù về tội “giết người”

TTH.VN - Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tuyên phạt bị cáo Hồ Sỹ Hưng (sinh năm 1983, trú tại phường Phú Nhuận, TP.Huế) 3 năm tù về tội “giết người”.

Nhận 7 năm 6 tháng tù vì tội giết ngườiTổng cộng 136 năm tù dành cho 10 bị cáo phạm tội giết người17 năm 6 tháng tù dành cho kẻ giết người do ghen tuôngĐoạt mạng người can ngăn, lãnh 20 năm tù

Bị cáo Hưng tại phiên tòa

Tối 27/8/2018, sau khi xem đá bóng tại một nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp (TP. Huế), Hưng điều khiển xe ô tô chở chị T., đến dừng ở đoạn đường vắng thuộc khu quy hoạch tái định cư xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) để nói chuyện.

Lúc đó, anh Lê Trọng Thanh Phước (là người quen của vợ bị cáo Hưng) đi bộ đến, dùng tay đập vào cửa xe và nói “anh ra đi, vợ anh đến rồi tề”. Thấy có người xuất hiện nên Hưng điều khiển xe bỏ đi.

Khi xe chạy, anh Phước đu bám vào kính chiếu hậu và nằm lên trên nắp ca pô xe. Hưng thấy vậy, nhưng vẫn tiếp tục điều khiển xe nên va chạm mạnh vào gốc cây bên đường. Hưng đánh lái qua hai bên đường để anh Phước rơi khỏi xe.

Khi chạy đến ngã tư giao nhau giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Tỉnh lộ 28, xe rẽ trái chạy về hướng xã Thủy Vân. Được một đoạn thì anh Phước rơi xuống nằm bất động trên mặt đường. Hưng nhìn thấy, nhưng không dừng xe mà tiếp tục cho xe chạy khỏi hiện trường. Anh Phước ngay sau đó bị xe ô tô do anh Trương Tuấn Anh cán qua người nên tử vong.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Return to top