ClockThứ Năm, 31/01/2013 20:39

Phạt bị cáo Trương Văn Diện 19 năm tù

TTH - Ngày 31/1, tại trụ sở UBND phường An Cựu, TP Huế, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử Trương Văn Diện, sinh năm 1988, tạm trú số 8/31 Hồ Đắc Di, TP Huế về tội “giết người”.

Khoảng 21 giờ ngày 11/6/2012, tại trước phòng trọ số 13, nhà số 8/31 Hồ Đắc Di, TP Huế, Đỗ Văn Tiến và Nguyễn Thanh Nhân nói chuyện đùa với chị Hồ Thị Thái và Nguyễn Thị Phương. Diện đang ở trong phòng trọ số 14 (phòng bạn gái Diện thuê trọ) bên cạnh, nghe nói chuyện ồn ào, đi ra nói với Tiến và Nhân “bây lặng đi để cho tau yên”. Nghe vậy, Tiến nói “em có liên quan gì đến anh đâu” và nhìn lại Diện, nên Diện vào phòng trọ số 14, lấy dao nhọn (để ở nơi đựng dụng cụ nấu ăn) chạy ra chỗ Tiến và Nhân đứng, đâm vào ngực phải Tiến, gây vết thương thấu tim. Hậu quả, anh Tiến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xét hành vi phạm tội của Diện là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, xâm hại tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xét xử nghiêm, hội đồng xét xử TAND tỉnh phạt Diện 19 năm tù; bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 96 triệu đồng.
Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top