ClockThứ Ba, 01/12/2020 14:11

Phạt chủ lò mổ tập trung Bãi Dâu 6 triệu đồng

TTH.VN - Ngày 1/12, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) tỉnh cho biết đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ lò mổ tập trung Bãi Dâu - Hồ Đắc Bình (phường Phú Hậu, TP. Huế) về hành vi tiêu hủy không đúng quy định động vật chết thuộc diện phải tiêu hủy.

Xử lý số lợn chết từ hố chôn trôi ra sông Hương

Theo đó, Chi cục CN&TY tỉnh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với ông Hồ Đắc Bình (trú Lịch Đợi, TP. Huế) về hành tiêu hủy không đúng quy định động vật chết thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng buộc ông Hồ Đắc Bình khắc phục hậu quả bằng cách đưa số động vật tiêu hủy không đúng quy định về điểm xử lý chôn lấp rác Thủy Phương (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế) để tiêu hủy và tiến hành tiêu độc khử trùng trong khu vực.

Trước đó, như Thừa Thiên Huế online đã thông tin, ngày 20/11, Chi cục CN&TY tỉnh kiểm tra khu vực khuôn viên lò mổ tập trung Bãi Dâu và lập biên bản hiện trạng xử lý lợn chết tại lò mổ này.

Theo biên bản, ông Hồ Đức Bình, chủ lò mổ tập trung Bãi Dâu thừa nhận, ngày 13/10, do mưa lũ, các tuyến đường bị nước ngập, không thể vận chuyển lợn đi tiêu hủy được nên ông đã chôn 9 con lợn chết trong khuôn viên lò mổ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lũ, khu vực chôn lợn bị sạt lở, rửa trôi đất khiến số lợn nói trên bị phân hủy, trôi ra sông Hương, gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Return to top