ClockChủ Nhật, 16/10/2016 07:05

Phát động phong trào "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

TTH.VN - Ngày 15/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh; các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh tham dự.

Tai điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh; các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh tham dự.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương, qua 05 năm triển khai, Chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội đã huy động được sự quan tâm, tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo từ 14,2% năm 2010 giảm xuống còn 4,25% năm 2015. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 58,33% cuối năm 2010 xuống còn 28% năm 2015, bình quân giảm trên 6%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011 (riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tăng gấp 2,5 lần)..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những thách thức, hạn chế trong công tác giảm nghèo cần phải khắc phục, đó là kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỉ lệ tái nghèo còn cao. "Cả nước có đến 41 huyện có tỉ lệ nghèo trên 50% và thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo ở một số nơi chưa được triển khai tốt, chưa sáng tạo, chưa vận dụng một cách phù hợp; chính sách về giảm nghèo còn chồng chéo", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.  Các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về tiêu chí, yêu cầu, nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Huế Thu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
A Lưới
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Sáng 28/2, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Return to top