Thế giới

Phát hiện 18 người di cư thiệt mạng ở sa mạc Sahara

ClockThứ Hai, 15/06/2015 07:26
TTH.VN - Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cho biết hôm qua (14/6), thi thể của 18 người di cư từ miền tây Châu Phi đến châu Âu đã được phát hiện trên sa mạc Sahara gần Arlit, Niger.

Đó là 17 người đàn ông và 1 người phụ nữ từ ít nhất 8 quốc gia gồm Mali, Senegal, Bờ Biển Ngà và Guinea. Họ lạc đường trong một trận bão cát trước khi mắc kẹt trong cát.


Con đường sa mạc trên biên giới giữa Libya và Algeria - Ảnh: Reuters

Các nhân viên IOM tại Niger và chính quyền địa phương nói rằng, 1 người Algeria đã bắt 1 con lạc đà và đi đến thị trấn Assamaka, gần biên giới Niger và Algeria để thỉnh cầu sự giúp đỡ nhưng ông ngã xuống và chết. Những người khác đã tử vong vì thiếu nước vào khoảng ngày 3/6 và được tìm thấy 8 ngày sau đó.

Nhóm này đang trên đường từ Arlit đến Assamaka. Họ phải đối mặt với cuộc hành trình dài 2.340 km theo tuyến đường ngắn nhất để tới Tripoli, thủ đô của Libya.

"Sự việc cho thấy sự khó khăn của cuộc hành trình trước khi đến các con tàu ở Libya", ông Giuseppe Loprete, người đứng đầu IOM tại Niger nhận định.

Ông Loprete cũng cho rằng, việc tuần tra các sa mạc để ngăn chặn cái chết là "gần như không thể".

Thông tin về dòng người di cư ở Địa Trung Hải được cung cấp từ lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân cho đến chính quyền địa phương và các tổ chức viện trợ. Ngày càng có nhiều người từ tây Phi thực hiện chuyến đi vào năm nay, nhưng phổ biến nhất vẫn là người Syria và Eritreans.

Hàng ngàn người cố gắng vượt qua các khu vực rộng lớn và khắc nghiệt để đến được bờ biển Libya với hy vọng bắt đầu chuyến đi đầy mạo hiểm bằng thuyền tới châu Âu.

Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & The Telegraph)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top