ClockThứ Sáu, 10/04/2020 18:18

Phát hiện 2 đối tượng săn bắt sơn dương

TTH.VN - Trong quá trình tuần tra, truy quét tại rừng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã phát hiện 2 đối tượng săn bắt, vận chuyển cá thể sơn dương.

Hoạt động săn bắt và tiêu thụ thịt động vật hoang dã của con người là nguồn cơn của đại dịch“Tiếp sức” cho lực lượng phòng, chống dịchThêm động lực cho nỗ lực chống buôn bán động vật hoang dãTiếng kêu từ chim trời

Sơn dương được chăm sóc tại hiện trường 

Chuyến tuần tra, truy quét được triển khai vào ngày 10/4, tại khu vực khe Mệ, tiểu khu 235 thuộc địa bàn Thôn Thủy Cam, Xã Lộc Thủy (Phú Lộc). Các lực lượng phát hiện 2 đối tượng đang mang một con sơn dương, thuộc nhóm IB trong tình trạng bị thương, sức khỏe không được tốt. Đoàn truy quét tiến hành vây bắt, nhưng do địa hình núi rừng phức tạp, độ dốc lớn nên nên các đối tượng đã tẩu thoát.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tiến hành lập biên bản kiểm tra tại hiện trường, chuyển động vật sơn dương về tại Hạt Kiểm lâm Huyện Phú Lộc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cá thể sơn dương đang được chăm sóc, cứu chữa để thả về môi trường tự nhiên.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top