ClockThứ Hai, 19/09/2016 08:42

Phát hiện hai loài cầy được cho là đã tuyệt chủng

TTH - Ông Đặng Vũ Trụ, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Phong Điền cho biết, đơn vị vừa phát hiện được nhiều động vật quý hiếm thông qua phương pháp đặt bẫy ảnh trong lâm phận của khu bảo tồn

Theo đó, KBTTN Phong Điền đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt (Viet Nature), tiến hành đặt bẫy ảnh và ghi nhận 9 loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa ở cấp toàn cầu. Trong đó, có 2 loài cầy đang ở tình trạng nguy cấp (theo sách đỏ của Tổ chức BTTN thế giới (IUCN) năm 2016)) là Cầy vằn và Cầy giông sọc. Loài cầy vằn ở Việt Nam hiện mới chỉ được ghi nhận qua bẫy ảnh ở KBTTN Phong Điền năm 2016 và Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế năm 2015. Trong khi đó, loài Cầy giông sọc mới chỉ được ghi nhận lần đầu trong tự nhiên bằng phương pháp bẫy ảnh tại KBTTN Phong Điền. Theo đánh giá gần đây nhất của IUCN vào tháng 6 năm 2016, Cầy giông sọc được cho là có thể đã tuyệt chủng ở Việt Nam và Trung Quốc. Ông Lê Trọng Trải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đánh giá: “Việc ghi nhận 2 loài Cầy giông sọc và Cầy vằn có ý nghĩa to lớn về khoa học và bảo tồn đối KBTTN Phong Điền. Đồng thời cho thấy tầm quan trọng to lớn về bảo tồn của khu rừng này cần ưu tiên đầu tư quản lý bảo vệ”.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà

Ngày 5/4, ông Phan Thạnh ở xã Hương Lộc (Nam Đông) phát hiện cá thể trăn gấm bò vào nhà của gia đình, ông đã dùng mọi cách giữ lại và báo với cơ quan chức năng với mong muốn giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Phát hiện 100 loài sinh vật biển mới ở New Zealand

Sau chuyến thám hiểm ở vùng biển Bounty Trough ngoài khơi bờ biển Đảo Nam của New Zealand, một nhóm các nhà khoa học cho biết đã phát hiện ra 100 loài mới, và con số này có khả năng còn tăng lên nữa.

Phát hiện 100 loài sinh vật biển mới ở New Zealand
Return to top