Thế giới

Phát hiện loại protein tự nhiên chống lại HIV

ClockThứ Năm, 17/09/2015 17:41
TTH - Hãng thông tấn Sputnik ngày 17/9 đưa tin, một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa tìm thấy loại protein tự nhiên có khả năng chống lại virus HIV. Kết quả được công bố trên số mới nhất của tạp chí JBC (tên tiếng Anh: Journal of Biological Chemistry).
ERManI là loại protein tự nhiên có khả năng chống lại virus HIV. Ảnh: AP

Loại protein có tên ERManI giúp ngăn chặn sự tái tạo của virus HIV, gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

“Trong các nghiên cứu trước đó, chúng tôi biết rằng con người có thể can thiệp vào sự lây lan của virus HIV-1, nhưng chúng tôi không thể xác định được cơ chế ngăn chặn quá trình này”, giáo sư vi sinh vật học và di truyền phân tử tại Đại học Michigan State Yong, ông Hui Zheng cho hay.
Loại virus này có vỏ bảo vệ trên bề mặt, tạo khả năng lây lan căn bệnh nhiễm trùng ở mức độ phân tử. Các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm của ông Zheng khẳng định rằng, vỏ bọc ngoài của virus HIV-1 có thể bị ức chế bởi protein ERManI, làm chậm quá trình lây lan của virus.
Như vậy, ERManI sẽ là chìa khóa cơ bản và có khả năng được sử dụng trong phương thức điều trị kháng virus.
Cũng theo ông Zheng, điều trị kháng virus đảm bảo các virus trở nên vô hại bằng cách giữ chúng ở nồng độ thấp. Các nhà khoa học đang lên kế hoạch để tiến hành những thử nghiệm nhằm tìm hiểu khả năng tăng nồng độ ERManI áp dụng trong phương thức điều trị kháng virus HIV.
Hiện chưa có thuốc chữa cho các bệnh nhân dương tính với virus HIV-1. Tuy nhiên, liệu pháp kháng virus đang được phát triển có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của các bệnh nhân.
Lê Thảo (Lược dịch từ Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top