ClockChủ Nhật, 12/05/2019 08:29

Phát hiện virus khổng lồ bên dưới thành phố Ấn Độ, biết chép gene của vật chủ

Theo RT, nghiên cứu mới được công bố nhắc đến những loại virus chưa từng thấy ở ngay bên dưới thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Việt NamViệt Nam kêu gọi đẩy mạnh công tác huấn luyện và xây dựng năng lực lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốcẤn Độ, Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng hàng không trong 20 năm tớiẤn Độ sơ tán gần 800.000 người tránh siêu bão FaniChâu Á: Nền kinh tế kỹ thuật số bùng nổ và nỗi lo tội phạm mạng

Người dân Ấn Độ. Ảnh minh họa 

Mặc dù là thông tin gây chú ý, nhưng các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy loại virus này có thể lây bệnh cho người.

“Chúng tôi chưa thu thập đủ bằng chứng về việc loại ‘virus khổng lồ này’ có khả năng lây bệnh trực tiếp cho người”, tiến sĩ Anirvan, một trong số tác giả nghiên cứu, nói trên Science Wire.

Theo nhóm nghiên cứu, virus mới có thể giải mã những bí mật của quá trình tiến hóa. Các nhà nghiên cứu phát hiện virus này mỗi khi lây nhiễm lên một dạng sống, sẽ sao chép mẫu gene của vật chủ và tiếp tục tìm đến vật chủ mới.

Quá trình này diễn ra trong một thời gian dài có thể mở đường cho một chủng loài mới, theo nhóm nghiên cứu.

Sở dĩ nhóm nghiên cứu gọi đây là “virus khổng lồ” vì trong thế giới các sinh vật siêu nhỏ, loại virus này đã lớn gấp vài lần các virus thông thường khác.

Virus lớn nhất tên Bandra megavirus (BMV) dài 465nm. 1nm nhỏ hơn 1 triệu lần so với 1mm. Các loại virus khác cũng được tìm thấy trong nghiên cứu là Powai Lake megavirus (PLMV), Mimivirus bombay (MVB), và Kurlavirus (KUV).

Nhóm các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Bombay (IITB) đã công bố phát hiện trên trên tạp chí Khoa học.

Theo Dân Việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu lớn về năng lượng tái tạo

Ấn Độ có thể “thúc đẩy đáng kể” quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch hơn, nếu yêu cầu gia nhập Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) của nước này được chấp thuận, Đại sứ Ấn Độ tại Pháp Jawed Ashraf nói với Tạp chí Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/2.

Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu lớn về năng lượng tái tạo
Return to top