ClockThứ Hai, 04/01/2021 15:33

Phát huy mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp đô thị Huế

TTH.VN - Nội dung này được TP. Huế nhấn mạnh tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH), quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Tạo sự đột phá về du lịch, thương mạiTiếp tục tạo sản phẩm mới và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạoVăn hóa Huế tiếp tục được giữ gìn, bồi đắp

Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế - Phan Thiên Định; TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh; lãnh đạo các sở ban ngành và các phòng ban thành phố.

Lãnh đạo thành phố trao các danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, năm 2021 thành phố tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu hoàn thành 14 chỉ tiêu đề ra, chỉ đạo quyết liệt 5 chương trình trọng điểm và 7 dự án (DA) trọng điểm, đặc biệt là DA di dời, giải tỏa dân cư trên thượng thành, vận hành DA Cải thiện môi trường nước và các DA chỉnh trang đô thị; nâng cấp mở rộng đường Hà Nội; tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa)...

Ưu tiên phát huy mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đô thị Huế; tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị; ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Nội dung quan trọng nữa là giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo thế và lực mới, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng TP. Huế đến năm 2025 “không có ma túy, trộm cướp, trẻ em thất học; có con người sống văn hóa, nhân ái và thân thiện; có đô thị xanh, sạch, văn minh; có chính quyền gần gũi, thương yêu Nhân dân; có kinh tế phát triển đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập”.

Theo đó, năm 2021, thành phố đề ra các chỉ tiêu như: tổng thu ngân sách đạt 986,9 tỷ đồng, giá trị sản xuất hàng xuất khẩu 150 triệu USD; hỗ trợ giải quyết việc làm hơn 9.000 lao động, tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 70%, doanh thu du lịch trên địa bàn tăng 15%...

Dịp này, TP. Huế đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với việc ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP

Theo Nghị quyết số 52 - NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP của Việt Nam; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm, 100% số xã phủ Internet băng thông rộng…

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20 GDP
Lái xe tải đi trộm… củi

Một người điều khiển ô tô tải đã lấy trộm… 100 bó củi đã bị camera an ninh ghi lại. Sau đó, người dân đã trích xuất dữ liệu gửi đến Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh để phản ánh. Không lâu sau, công an vào cuộc làm rõ.

Lái xe tải đi trộm… củi
Nỗi khổ chồng hư

13 năm lấy chồng, có 4 đứa con, nhưng hết hơn nửa thời gian hôn nhân ấy, chồng chị đi tù vì trộm cướp... Một nách 4 đứa con dại, lưng “còng” vì mưu sinh lại thêm lo bới xách cho chồng. Người động viên chị cố ráng, để mấy đứa trẻ có cha. Người lại khuyên bỏ quách, bởi chồng cha kiểu ấy thì vợ con thêm khổ...

Nỗi khổ chồng hư

TIN MỚI

Return to top