ClockThứ Hai, 14/10/2013 11:01

Phát huy sức mạnh quân – dân gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới

TTH - Với tinh thần huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong toàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã đưa phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” trở thành ngày hội của mọi tầng lớp nhân dân. 
 
Phát huy sức mạnh lực lượng nòng cốt chuyên trách
 
Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết: Trong suốt 25 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu và cùng với cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đến nay, 100% đơn vị biên phòng đã được các huyện, thị xã, cơ quan, ban, ngành đỡ đầu. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các ban, ngành, tổ chức xã hội. Nhiều năm qua, hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Người chiến sĩ văn hóa mang quân hàm xanh” mãi mãi là biểu tượng đẹp trong lòng quần chúng nhân dân trên hai tuyến biên giới của tỉnh. Để nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Biên phòng tỉnh với Huyện ủy, Thị ủy các huyện, thị xã biên giới; cấp ủy các đơn vị biên phòng ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới nhằm kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra tại địa phương.
 
Phối hợp quân – dân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Bá Trí
 
Cùng đó, Đảng ủy Biên phòng tỉnh tăng cường 11 cán bộ biên phòng về giữ cương vị phó bí thư đảng ủy 11 xã biên giới, phân công 32 cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt với các chi bộ thôn, bản. Đảng ủy Biên phòng tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 30 nhà đại đoàn kết, 32 nhà nghĩa tình Trường Sơn, 1 trạm xá quân dân y trị giá gần 4 tỷ đồng. Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với các đơn vị vũ trang và các ban, ngành đoàn thể, chung sức bảo vệ lợi ích quốc gia.
 
Huy động sức mạnh toàn dân
 
Qua 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới. Nhờ vậy, phát huy được vai trò nòng cốt của các lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bờ biển. Song song đó, lãnh đạo các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tổ chức đoàn đi thăm động viên cán bộ, chiến sĩ công tác ở các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới; thăm cán bộ và nhân dân ở quần đảo Trường Sa; tổ chức triển lãm tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa; tổ chức trại sáng tác “Biển đảo quê hương” và triển lãm tranh “Gặp gỡ tháng bảy” của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế và Hà Nội; động viên các tổ chức, cá nhân, nhân sĩ, trí thức thu thập, cung cấp những tư liệu, hiện vật mang tính lịch sử chứng minh, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Nổi bật là kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn bến bãi, tàu thuyền an toàn” và các cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo...
 
Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết “Qua 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, quần chúng nhân dân trên biên giới huyện A Lưới ngày càng nhận thức đầy đủ hơn trong việc thực hiện các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, tham gia hơn 3.000 ngày công cắm 38 cột mốc trên biên giới. Đồng thời, phối hợp tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc và tích cực phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chống xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, săn bắt buôn bán động vật rừng, khai thác lâm - khoáng sản trái phép, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.
 
Có thể khẳng định các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Chính điều này đã tạo phong trào thi đua sôi nổi của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hướng về biên giới, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, góp phần tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.
Hồ Việt – Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

TIN MỚI

Return to top