ClockThứ Ba, 02/08/2022 14:12

Phát huy thế mạnh, giữ vững thương hiệu Bệnh viện Trung ương Huế

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của UVTW Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Trung ương Huế sáng 2/8.

Ca ghép thận tự thân thứ 2 thành công ở HuếTrung tâm y tế Hương Trà thực hiện phẫu thuật vẹo vách ngăn có polipSàng lọc miễn phí hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhThành lập mạng lưới ghép giác mạc Miền trung - Tây NguyênĐiều dưỡng chăm sóc người bệnh thời công nghệ 4.0

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự lễ khánh thành Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế.

Dự án xây dựng Trung tâm Sản Phụ khoa (Trung tâm) là dự án nổi bật của Bệnh viện Trung ương Huế, được Bộ Y tế phê duyệt và triển khai bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, các nguồn xã hội hóa và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Quyết định số 6264/QĐ-BYT ngày 20/10/2016.

Trung tâm được khởi công xây dựng năm 2018 có quy mô công trình 1 tầng hầm, 6 tầng nổi. Với tổ chức gồm 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 1 phòng tổng hợp và 2 trung tâm: Hỗ trợ sinh sản và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Trung tâm có 450 giường đạt tiêu chuẩn, 8 phòng sinh; hệ thống phòng khám với trang thiết bị đồng bộ, chuyên dụng.  

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong những năm qua, ngành y tế đã nhận được sự quan tâm, đầu tư và không ngừng phát triển với sự ra đời các đề án, các dự án, cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Nhà nước trong việc xây dựng các chính sách về y tế, tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Việc nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, tạo môi trường lành mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng về dịch vụ y tế; cập nhật tiến bộ y học mới nhất là giải pháp cơ bản, bền vững, tạo đòn bẩy để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, Trung tâm sẽ tạo nên diện mạo mới cho bệnh viện, đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bà mẹ và em bé sơ sinh, đảm bảo sự duy trì nòi giống của dân tộc. “Thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn ngành Sản phụ khoa cho đội ngũ y tế; phát triển chuyên môn kỹ thuật, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; phát triển dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; tiếp tục thực hiện chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, đẩy mạnh triển khai các đề án khám chữa bệnh từ xa”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Về phía tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá, cùng Sở Y tế và Trường đại học Y Dược - Đại học Huế, sự phát triển của Bệnh viện Trung ương Huế là tiền đề quan trọng, khẳng định vị thế Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, tạo động lực xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc khánh thành, đưa vào hoạt động Trung tâm với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, cùng các trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần hoàn chỉnh thiết chế y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sinh sản trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chủ chốt bệnh viện, đồng thời bày tỏ ấn tượng về lịch sử hình thành, những thành tựu mà bệnh viện đạt được trong thời gian qua.

Bà Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế là một trong ba bệnh viện lớn nhất tuyến trung ương, đã tạo được thương hiệu về chất lượng, uy tín, hoạt động phong trào, đồng thời thông tin, Đảng xác định 3 đột chiến lược phát triển đất nước đó là hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực. Trong đó nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển của đất nước, vì vậy sức khỏe thể chất, tinh thần cho nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. “Hiện, vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế rất lớn nên cần có dự báo, chẩn đoán, điều trị đối với những căn bệnh thời đại đang tạo ra thách thức cho ngành y tế. Bệnh viên cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ y tế, để mọi người nhận rõ vai trò của ngành y tế, phát huy truyền thống. Tập trung nâng cao trách nhiệm, bám sát các chủ trương, chính sách của nhà nước nước liên quan đến ngành y tế. Ngoài ra, bệnh viện cần quan tâm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, đặc biệt đội ngũ kế thừa”, bà Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng trao 50 suất quà do Quỹ Ngày mai tươi sáng tài trợ cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Những hình ảnh làm việc, trao quà tại Bệnh viện Trung ương Huế của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân:

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế cắt băng khánh thành Trung tâm

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan Trung tâm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Trung ương Huế

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho bệnh nhân ung thư

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu động viên bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Lê Thọ (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp
Căng da chỉ vàng tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu: Bí quyết kéo dài tuổi xuân

Bí quyết của mỗi người phụ nữ không chỉ là giữ cho tâm hồn luôn trẻ trung và năng động mà còn là duy trì vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ của làn da. Tuy nhiên, với thời gian lão hóa da là điều không thể tránh khỏi. Để đối phó với nỗi lo lão này, phương pháp căng chỉ da mặt bằng chỉ vàng 24K tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu là trợ thủ đắc lực. Đây chính là bí quyết giúp chị em kéo dài tuổi xuân hiệu quả.

Căng da chỉ vàng tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu Bí quyết kéo dài tuổi xuân
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)
Công nghệ AI vào bệnh viện tuyến huyện

Trung tâm Y tế Phú Vang, Hương Thủy là hai đơn vị đầu tiên của Sở Y tế triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều tính năng ưu việt, công nghệ AI góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cơ sở, giảm tải cho tuyến trên.

Công nghệ AI vào bệnh viện tuyến huyện

TIN MỚI

Return to top