Thể thao trong nước

Phát huy tinh hoa võ học dân tộc Việt Nam

ClockChủ Nhật, 17/07/2016 09:14
TTH.VN - Sáng 17/7, tại Trung tâm TDTT Tp. Huế, môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Các môn sinh nghiêm trang làm lễ chào cờ

Môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo được thành lập tại Huế năm 1966 do cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hòa làm chưởng môn. Sau năm 1975, môn phái được đổi tên thành Thiếu lâm bắc phái Phật gia quyền. Đến năm 2002, với tên Việt Nam Phật gia võ đạo, võ thuật của môn phái đã được truyền bá ra nước ngoài. Hiện tại có 3 võ đường đang hoạt động tại Pháp.

Tại lễ kỷ niệm cũng đã diễn ra lễ truy phong vinh danh cố đại lão võ sư cao cấp Việt Nam Hòa thượng Thích Từ Hòa và lễ truyền thừa truyền nhân đời thứ 46 – 47.

Theo Võ sư Phan Hùng Huy, Chưởng môn phái Việt Nam Phật gia Võ đạo, buổi lễ được tổ chức với tinh thần kế thừa và phát huy tinh hoa võ học của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để tưởng niệm tri ân lịch đợi Tổ sư các bậc tiền nhân đã sáng lập ra môn phái Việt Nam Phật gia võ đạo.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường đại học Nông Lâm Huế đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất

Ngày 31/3, Trường đại học Nông Lâm Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1967-2017), công bố Quyết định đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). Đến dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Trường đại học Nông Lâm Huế đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất
Return to top