ClockThứ Ba, 26/02/2019 11:32

Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm

TTH.VN - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh Phan Ngọc Thọ đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) diễn ra sáng 26/2.

Vận động quần chúng – nhân tố then chốt trong bảo vệ biên giớiVận động quần chúng – nhân tố then chốt trong bảo vệ biên giớiChiến sĩ bộ đội biên phòng trả lại tài sản cho người đánh rơiMãi ghi công những người đã ngã xuống vì đất nướcBài 2: Những ngày ở chốt tiền tiêu Pa Nậm CúmBài 1: Ký ức Pha Long40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Máu đã đổ trên khắp dải biên cương

Bộ đội Biên phòng tỉnh trao kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho các cá nhân tiêu biểu

Đến dự có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Những năm qua, với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, giúp Nhân dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ; khám chữa bệnh cho Nhân dân; phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lụt…; góp phần giữ vững an ninh biên giới…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND Phan Ngọc Thọ đề nghị các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan tiếp tục thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” và tăng cường phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh về mọi mặt để thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ như: nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; tăng cường mối quan hệ quân – dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện với nước bạn Lào…

Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh vinh dự nhận bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 52 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.

Tin,ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

Sáng 14/4, Công y cổ phần (CP) Bến xe Huế tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (14/4/1994-14/4/2024). Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Hoàng Hải Minh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Việt Nam và Công ty Bến xe khách các tỉnh, thành.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top