Thế giới

Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam vững bền

ClockThứ Ba, 12/04/2022 09:36
Mối quan hệ, hợp tác Lào-Việt Nam là sự đòi hỏi khách quan, là yếu tố quyết định thắng lợi cách mạng 2 nước, là cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Việt Nam giúp Lào xây dựng Đài phát thanh-phát hình tỉnh BokeoViệt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninhViệt Nam-Lào nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Báo Pasaxon (Báo Nhân Dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 11/4 đã trang trọng đăng trên trang nhất bài xã luận có tiêu đề “Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi vững bền.”

Bài xã luận viết, năm 2022 là Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam, Việt Nam Lào (5/9/1962-5/9/2022), để khắc ghi những công lao to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ Lào trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Lào, đồng thời ghi tạc những đóng góp của nhân dân Lào vào sự nghiệp thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây và trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam hiện nay.

Xã luận của báo Pasaxon viết, nhìn lại lịch sử của hai nước Lào-Việt Nam, từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là người sáng lập, tình anh em giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai nước Lào-Việt Nam đã kề vai, sát cánh, anh dũng, kiên cường để vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giúp nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình”; nhân dân Việt Nam-Lào là hàng xóm láng giềng, là anh em thân thiết, cùng chiến đấu chung một chiến hào, kề vai sát cánh giành thắng lợi. Tinh thần đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước đã được tôi luyện qua chiến đấu.

Mối quan hệ, hợp tác Lào-Việt Nam là sự đòi hỏi khách quan, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước, là cơ sở của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Lào và Việt Nam là hai nước đều nằm trên Bán đảo Đông Dương, cùng dựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, là hàng xóm, láng giềng thân thiết từ lâu đời; người dân hai nước có truyền thống đoàn kết, thương yêu, gắn bó, giúp đỡ nhau; các dân tộc của hai nước có nhiều nét văn hóa, đời sống sinh hoạt, ngôn ngữ tương đồng nhiều mặt.

Hai nước cùng chung vận mệnh lịch sử, từ cuối thế kỷ XIX, hai nước đã cùng nhau đấu tranh chống kẻ thù chung để bảo vệ đất nước, đặc biệt là đấu tranh chống đế quốc xâm lược tàn ác nhất của thời đại.

Hai nước đã cùng liên minh chiến đấu, kề vai, sát cánh giành được những thắng lợi to lớn, mang tính lịch sử, thắt chặt vận mệnh của hai nước, thể hiện tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị của cách mạng hai nước Lào-Việt Nam.

Trong thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, đặc biệt là giai đoạn 1959-1960, lãnh đạo hai nước đã cùng đề ra đường lối chiến lược, sách lược, biện pháp cách mạng để đấu tranh, giành thắng lợi trước đế quốc xâm lược.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng thắm thiết, bền chặt, sinh động, trở thành hình mẫu quan hệ hiếm có trên thế giới như những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”

Chủ tịch Souphanouvong cũng từng nói “Lào-Việt Nam là hai nước láng giềng, thân thiết, gần gũi, cùng chung dãy núi, dòng sông, người dân hai nước cùng nhau chia sẻ ngọt bùi từ bao đời nay; chúng ta đã cùng chung vận mệnh, cùng chống kẻ thù chung, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, tình hữu nghị anh em giữa Lào-Việt Nam thật vĩ đại, tình hữu nghị đó cao hơn đỉnh núi, dài hơn dòng sông, rộng hơn đại dương, đẹp hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa thơm nhất. Tình hữu nghị cao cả đó, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã xây dựng lên từ ý chí của chúng ta, không kẻ thù nào xâm phạm, phá hủy được.”

Bài xã luận khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên tìm kiếm con đường cứu nước cho người dân Đông Dương và cũng là người đầu tiên đưa Chủ nghĩa Marx-Lênin phổ biến tại Việt Nam, Lào.

Tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị Lào-Việt Nam đã được thử thách, ngày càng thắm thiết, trở thành sức mạnh to lớn đem lại thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, hình thành mối quan hệ kiểu mẫu, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế, đem lại lợi ích cho người dân hai nước Lào-Việt Nam.

Xã luận nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là sự nghiệp chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, sự nghiệp này phải được bảo vệ, vun đắp cho ngày càng tươi đẹp hơn nữa.

Bài xã luận kêu gọi tất cả các ngành đồng lòng tổ chức thực hiện theo Thông báo hướng dẫn số 23/BTHTW, ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về việc tổ chức tuyên truyền Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam, Việt Nam Lào thành các phong trào sôi nổi trên cả nước đạt được các mục tiêu đề ra một cách cao nhất.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top