Cách đây tròn 50 năm, tại Khe Su chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), Trung đoàn Bộ binh 6 được thành lập. Và, ngày 10/10/1965 đã đánh dấu mốc son lịch sử ra đời, trở thành ngày truyền thống của đơn vị.
Từ khi ra đời đến nay, Trung đoàn 6 đã ghi vào cuốn lịch sử vàng truyền thống của mình với những mốc son chói lọi: gần 10 năm tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên ác liệt qua những địa danh như Ba Lòng, Hải Lăng, An Lỗ, Phò Trạch, Cốc Bai, Đan Quế, Kế Môn, Thành Nội, Đồng Lâm… Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã tham gia hơn 2.820 trận đánh lớn nhỏ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Tây Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, trong chiến dịch Xuân 68, trung đoàn là đơn vị đầu tiên treo cờ Mặt trận dân tộc giải phóng niềm Nam lên đỉnh cờ Phu Văn Lâu; đồng thời, là đơn vị góp phần mở đường làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Bước vào thời kỳ đổi mới, trung đoàn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, đăng ký, phúc tra, huấn luyện quân dự bị động viên, sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Với những thành tích trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, được Mặt trận dân tộc giải phóng Trị Thiên tặng cờ “Tấn công nổi dậy, anh dũng kiên cường” và mang tên “Đoàn Phú Xuân”; tháng 9/1973 trung đoàn được tuyên dương Anh hùng LLVT Nhân dân…
Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống quý báu suốt 50 năm của đơn vị, nhằm quyết tâm xây dựng trung đoàn ngày càng vững mạnh, có lực lượng thường trực chính quy, lực lượng dự bị động viên hùng hậu.
Trung đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm tư tưởng nghệ thuật quân sự, các chủ trương, chính sách về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý: Trung đoàn 6 – Đoàn Phú Xuân anh hùng.